13/07/2012 - 21:57

Tín dụng khó khăn

Khơi thông dòng vốn tín dụng, giúp doanh nghiệp (DN) hấp thụ vốn dễ dàng hơn để vượt qua cơn khó đang là vấn đề “nóng” trên thị trường tín dụng hiện nay. Theo khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất các khoản vay cũ sẽ kéo về mức 15%/năm kể từ ngày 15-7. Khẳng định này giúp DN thêm niềm tin để giải quyết khó khăn về vốn, nhưng nhiều DN cho rằng, để vay được vốn lãi suất thấp là điều không dễ dàng, nhất là DN vừa và nhỏ. Thêm vào đó, cầu thị trường chưa phục hồi, đầu ra sản phẩm của DN vẫn khó, nên DN sẽ không mạnh dạn vay vốn thời điểm này. Hơn nữa các ngân hàng luôn “chọn mặt gởi vàng”, bởi nợ xấu đang có xu hướng gia tăng trong hệ thống ngân hàng.

Tính từ đầu năm 2012 đến nay, NHNN đã có 5 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất chủ chốt, giảm nhanh nhất là chiều 29-6, Thống đốc NHNN ký ban hành Quyết định số 1289/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng. Theo Quyết định 1289, các mức lãi suất chủ chốt sẽ giảm thêm 1% kể từ ngày 1-7; lãi suất tái cấp vốn giảm xuống còn 10%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm còn 8%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 11%/năm. Mặc dù NHNN đã đưa ra nhiều giải pháp tiền tệ để gỡ khó cho DN, nhưng nhiều dự báo cho rằng, với tình hình thực tại, tín dụng khó tăng trưởng mạnh trong các tháng cuối năm.

Theo dự báo của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2012 tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt khoảng 5,7%, lạm phát ở mức từ 9-9,2%, thâm hụt tài khóa 3,6%, tài khoản vãng lai còn 1,6%. Còn theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, tín dụng chỉ ước tăng 0,4% so với đầu năm và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Nguyên nhân là do khả năng hấp thụ vốn của DN chưa cải thiện, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng trong nền kinh tế còn khá cao; tín dụng năm ước tính chỉ tăng khoảng 8%. Thống kê của NHNN chi nhánh Cần Thơ, trong 6 tháng tín dụng của thành phố -1,66% so với đầu năm, chứng tỏ dòng vốn chưa được khơi thông. Hiện nay, các ngân hàng cũng muốn đẩy mạnh cho vay, bởi thanh khoản đã cải thiện đáng kể và nhiều kỳ vọng đặt ra là khi lãi suất các khoản nợ cũ được kéo về mức dưới 15%/năm kể từ 15-7, thì DN sẽ có nhiều cơ hội quay vòng vốn nhanh, cầu thị trường tăng sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh của DN tăng trở lại, khi đó tín dụng có thể tăng.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết