05/10/2012 - 08:08

Tìm giải pháp biến ưu thế sản xuất trái cây rải vụ thành thế mạnh xuất khẩu

Ngày 4-10, tại Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị sản xuất rải vụ một số loại cây ăn trái chủ lực ở Nam Bộ. Đến dự có Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, các Cục, Viện thuộc Bộ NN & PTNT, đại diện Sở NN & PTNT 21 tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ.

Tại hội nghị, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là làm sao để biến ưu thế sản xuất trái cây rải vụ ở các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL (miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc không làm được) thành thế mạnh trong xuất khẩu trái cây của Việt Nam. Theo Tiến sĩ Võ Mai, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam: Sản xuất trái cây chính vụ hay rải vụ đều phải xuất phát từ thị trường, nghĩa là phải có đầu ra. Nếu không gắn với thị trường mà phát động sản xuất trái cây rải vụ một cách ồ ạt thì rải vụ sẽ thành chính vụ và "điệp khúc "được mùa - mất giá sẽ diễn ra. Nhiều đại biểu cũng lưu ý sản xuất trái cây rải vụ (sản xuất liên tục) sẽ phát sinh dịch bệnh mới, đất đai, cây trồng nhanh suy kiệt, ô nhiễm môi trường gia tăng. Đây là những vấn đề không được xem thường.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Bùi Bá Bổng cho biết: Sau hội nghị này, Bộ chỉ đạo xây dựng, thực hiện qui hoạch sản xuất trái cây của cả nước và từng vùng sinh thái, trong đó có rải vụ thu hoạch trái cây chủ lực vùng Nam Bộ, tổ chức liên kết vùng, miền trong sản xuất. Bộ chỉ đạo các cơ quan khoa học trực thuộc thực hiện các chương trình nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác và giải pháp công nghệ bảo quản, chế biến cũng như chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho sản xuất. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện qui hoạch sản xuất trái cây, lịch rải vụ sản xuất trái cây theo qui hoạch trên địa bàn, chú trọng việc kết nối, phối hợp giữa các thành phần tham gia như doanh nghiệp chế biến, thu mua, xuất khẩu, các đơn vị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các cơ sở cung ứng vật tư nông nghiệp, tín dụng...với các nhà vườn trồng cây ăn trái.

Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết