05/11/2015 - 21:14

Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm công tác an sinh xã hội vùng ĐBSCL

(CT)- Chiều 5-11-2015, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (TNB) chủ trì cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 tháng năm 2015 vùng TNB và kết quả hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TNB. Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương vùng ĐBSCL đến dự.

10 tháng qua, tình hình KT-XH vùng TNB tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có mức tăng cao nhất (12,5%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,8%; tổng sản lượng thủy sản tăng 6%... so với cùng kỳ. Đến giữa tháng 10-2015, toàn vùng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 62,35 nghìn tỉ đồng, đạt 90,81% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được các địa phương quan tâm chăm lo, quốc phòng - an ninh toàn vùng ổn định. Đến nay, 13/13 tỉnh, thành trong vùng đã tổ chức thành công đại hội Đảng; đang tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội... Riêng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TNB, từ khi thành lập đến nay đã tập trung vận động doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hỗ trợ với tổng kinh phí trên 50 tỉ đồng. Hội đã hỗ trợ xây dựng 168 căn nhà cho người nghèo; cấp 214 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ chi phí cho 8 bệnh nhân nghèo mổ tim và nhiều bệnh nhân mổ mắt; tổ chức khám và cấp thuộc miễn phí cho 1.540 bệnh nhân nghèo ở tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban chỉ đạo TNB chia sẻ cùng các nhà báo định hướng hoạt động của Thường trực Ban chỉ đạo TNB cũng như của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thời gian tới; những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội trong vùng, đồng thời trao đổi về những thuận lợi, vướng mắc trong công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tin trên địa bàn… Thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo TNB, đồng chí Nguyễn Phong Quang mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng đến với nhân dân cũng như giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách ở cơ sở; góp phần để các cơ quan công quyền nói chung, Ban chỉ đạo TNB nói riêng, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác chăm lo phát triển đời sống nhân dân, đưa KT-XH vùng ĐBSCL ngày càng phát triển.

H.V

Chia sẻ bài viết