18/07/2020 - 18:47

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong công tác xây dựng ngành Kiểm sát 

(CT)- Ðó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, tại buổi Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) và 44 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Cần Thơ, vào ngày 18-7-2020.

Tập thể lãnh đạo, công chức VKSND 2 cấp TP Cần Thơ dâng hoa, dâng hương và báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Phạm Văn  Hiểu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Viện KSND 2 cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ðảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trong công tác xây dựng ngành để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, không để xảy ra việc Viện Kiểm sát truy tố nhưng tòa án tuyên không phạm tội; hạn chế thấp nhất việc thay đổi tội danh truy tố, đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc hết thời hiệu điều tra mà không chứng minh được tội phạm.

Trong 44 năm qua, Viện KSND thành phố luôn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chuyên môn, phấn đấu không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Từ năm 2004 đến 2019, Viện Kiểm sát 2 cấp thành phố Cần Thơ đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 12.182 vụ/18.401 bị can; truy tố 11.378 vụ/18.289 bị can; kiểm sát xét xử 11.036 vụ/17.750 bị can. Hằng năm, đơn vị còn kiểm sát giải quyết trên 8.000 vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,... Ngoài ra, tổ chức được trên 400 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến 2 cấp, 419 phiên tòa xét xử lưu động, 715 vụ án điểm, 45 vụ án áp dụng thủ tục rút gọn… Ðơn vị còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, cải cách tư pháp; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Với nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ, tập thể và nhiều cá nhân đơn vị đã vinh dự được tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Viện KSND tối cao.

m Sáng cùng ngày, tại Công viên Bến Ninh Kiều, gần 200 đại biểu là Ban lãnh đạo, công chức và người lao động Viện KSND TP Cần Thơ dâng hoa, dâng hương và báo công trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành, Viện KSND TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động: Cuộc thi “Nâng cao chất lượng bài phát biểu của kkiểm sát viên tại phiên tòa giải quyết vụ án dân sự”, Hội nghị điển hình tiên tiến và các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao…

Tin, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết