10/01/2023 - 15:24

Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại 

(CT) - Ngày 10-1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Năm 2022, công tác đối ngoại của đất nước và ngành ngoại giao đạt được nhiều dấu ấn, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Sau thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương của Việt Nam sôi động trở lại với một loạt các chuyến thăm cấp cao, với 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, cùng hàng trăm hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ song phương, phát huy hiệu quả đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ trương làm bạn với tất cả các nước.

Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp vào môi trường hòa bình, ổn định của thế giới, thể hiện rõ vai trò một đối tác tin cậy, trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Năm 2022, Việt Nam được tín nhiệm bầu làm thành viên nhiều tổ chức quốc tế, đặc biệt là trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Ngoại giao kinh tế được chú trọng, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, kịp thời sơ tán công dân ở vùng chiến sự tại Ukraine; hình ảnh đất nước, con người được quảng bá rộng rãi đến thế giới; các vấn đề quốc tế được xử lý đúng đắn, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, ngành Ngoại giao cần tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, với tinh thần chủ động đi trước mở đường trong phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để cho Đảng và Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược, nhất là những vấn đề về đối tác, đối tượng. Ngành cần nắm chắc diễn biến tình hình, phản ánh trung thực tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các hoạt động đối ngoại. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành, địa phương trong triển khai công tác đối ngoại; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao vai trò người đứng đầu, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết