04/11/2019 - 19:28

Tiếp tục bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử- văn hóa góp phần thu hút khách du lịch đến địa phương 

(CT)- Ngày 4-11-2019, Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị quận Thốt Nốt giám sát tình hình phát triển du lịch trên địa bàn quận. Đại diện các đại biểu HĐND thành phố, đơn vị Thốt Nốt và cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố tham dự.

Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị quận Thốt Nốt giám sát tình hình phát triển du lịch trên địa bàn quận Thốt Nốt. Ảnh: K.V

Theo báo cáo của UBND quận Thốt Nốt, trên địa bàn quận hiện có 20 điểm tham quan,  trong đó có 5 di tích lịch sử- văn hóa cấp thành phố, 1 di tích lịch sử- văn hóa cấp quận, 1 nhà cổ, 2 làng nghề truyền thống và 11 điểm tham quan vườn cây ăn trái. Ngoài ra, quận còn có 2 công ty du lịch, 46 cơ sở lưu trú hoạt động với 739 phòng được phân bố tại các phường. Trong năm 2018, số lượng khách du lịch đến quận Thốt Nốt ước khoảng 95.250 lượt khách đến tham quan. Riêng 8 tháng năm 2019, số lượng khách du lịch đến quận Thốt Nốt ước khoảng 83.300 lượt khách tham quan, tăng 19.870 lượt so với cùng kỳ. Tại buổi giám sát, các đại biểu cũng đề xuất các kiến nghị trong việc triển khai thực hiện phát triển du lịch tại địa phương, trong đó quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho nhà vườn xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng phục vụ khách theo hướng du lịch Homestay, hỗ trợ kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện Đề án phát triển du lịch tại phường Tân Lộc có hiệu quả...

Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND thành phố, đơn vị quận Thốt Nốt yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể quận và các phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; tiếp tục bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử- văn hóa góp phần thu hút khách du lịch đến địa phương; khuyến khích vào tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nhằm cung ứng sản phẩm lưu niệm phục vụ du khách; phối hợp tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về làm du lịch, tăng cương công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.

K.V

Chia sẻ bài viết