12/06/2021 - 09:25

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ

Tiếp nhận và ghi nhận đăng ký hơn 6,6 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 

(CT)- Tính đến ngày 11-6-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã tiếp nhận và ghi nhận số tiền đăng ký đóng góp hơn 6,4 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm còn ủng hộ vật tư y tế (khẩu trang y tế, găng tay, kính che giọt bắn) và nhiều hàng hóa như nước suối, sữa, nước trái cây, trà thanh nhiệt… hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tổng trị giá vật tư y tế và hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

Đại diện công ty trao bảng ủng hộ cho đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN
TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

* Qua sự kết nối của Báo Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa tiếp nhận hàng hóa tương đương 80 triệu đồng từ Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát JOY (tỉnh Bình Dương) ủng hộ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Quà hỗ trợ gồm 2 dòng sản phẩm của công ty giúp bổ sung chất dinh dưỡng và tăng sức đề kháng: joy yến sào trái cây cao cấp và joy chanh sả mật ong.

Với mong muốn góp phần san sẻ, hỗ trợ người dân, người lao động, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm quên mình chống dịch tại các điểm nóng trên cả nước, công ty đã và đang tiếp tục gửi tặng hàng chục ngàn phần quà (tổng trị giá hơn 3,2 tỉ đồng) là các sản phẩm của công ty cùng một số vật tư y tế đến 11 tỉnh, thành góp sức phòng, chống dịch COVID-19 (Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Ðà Nẵng, Ðồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh, Ðắk Lắk).

* Ngày 11-6, Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ đã ủng hộ 12,5 triệu đồng cho lực lượng phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch của quận Cái Răng.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng tiếp nhận khoản hỗ trợ gồm 500 suất cơm, mì, nước suối, nhu yếu phẩm và 10 triệu đồng tiền mặt. Ðây là những phần quà rất thiết thực góp phần cùng địa phương tạo thêm nguồn lực để tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

* Sáng cùng ngày, Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân thuộc Công an TP Cần Thơ, do lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường làm Cụm trưởng, cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đến thăm hỏi và tặng quà cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Ðoàn đã trao tặng 30 thùng mì, 30 thùng sữa tươi, 45 thùng nước suối, 450 hộp viên sủi vitamin và 90 chai cồn. Tổng trị giá các phần quà gần 25 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ trong cụm đóng góp.

Ðây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ thuộc Cụm thi đua khối Cảnh sát nhân dân, Công an TP Cần Thơ nhằm chung tay góp sức hỗ trợ lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

* Theo chị Phan Anh Trang, Phó Bí thư Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ, tính đến ngày 11-6, các cơ sở Ðoàn thuộc Ðoàn khối đã đóng góp tiền mặt, vận động khẩu trang, găng tay y tế, nước rửa tay sát khuẩn và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác với tổng giá trị gần 100 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tình nguyện viên thực hiện nhiệm vụ ở các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ðây là hoạt động trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” do Ban Thường vụ Ðoàn khối phát động.

Theo đó, chiến dịch diễn ra từ ngày 1-6 đến hết tháng 8-2021, với 2 đợt thi đua. Ðợt 1 (tháng 6) gồm 2 chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Vành đai xanh an toàn” do Thành đoàn phát động và chương trình “Cán bộ công chức, viên chức trẻ tình nguyện hành động vì trẻ em”. Ðợt 2 (từ tháng 7 đến hết tháng 8), gồm chuỗi 3 hoạt động: chương trình “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tình nguyện vì an sinh xã hội”; hành trình “Vì sức khỏe cộng đồng” và hoạt động “Tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Ðoàn khối thành lập các đội hình chuyên: đội tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý và thủ tục hành chính; đội tập huấn kiến thức, khoa học kỹ thuật; đội sửa chữa và xây dựng các công trình; đội tổ chức truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe; đội công tác chăm sóc thiếu nhi; đội bán hàng lưu động bình ổn thị trường; đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện “Khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân”; đội thanh niên tình nguyện “Chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em”; đội tuyên truyền phản ứng nhanh dịch COVID-19. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào, đảm bảo thực hiện các công trình, phần việc chất lượng và hiệu quả.

NHÓM PV-CTV

Chia sẻ bài viết