05/01/2022 - 20:31

Tiếp nhận học bổng của Trường Ðại học Mỹ - AUV 

(CT) - Chiều 5-1, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đại diện tiếp nhận học bổng của Trường Ðại học Mỹ - AUV. Tham dự có TS Dương Mạnh Cường, Trưởng Ðại diện Trường Ðại học Mỹ - AUV khu vực miền Bắc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.   

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp nhận học bổng của Trường Đại học Mỹ - AUV.

Theo đó, Trường Ðại học Mỹ - AUV tặng các suất học bổng cho học sinh TP Cần Thơ, gồm: 1 suất học bổng toàn phần, tương đương 1 khóa học 4 năm (2 năm học tại Ðà Nẵng, 2 năm học tại Mỹ), trị giá 60.000USD; 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 50% khóa học (tương đương 30.000USD/suất) và 30 suất học bổng trị giá 30% khóa học. 

TS Dương Mạnh Cường cho biết, nhà trường mong muốn thông qua nguồn học bổng này sẽ có nhiều con em ở TP Cần Thơ và ÐBSCL không phải tốn nhiều chi phí sang Mỹ học suốt 4 năm, mà chỉ cần 2 năm học ở Mỹ và 2 năm học ở Việt Nam, giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình. Ðây cũng được xem là du học tại chỗ, người học được thụ hưởng chương trình đào tạo, giảng viên của trường đại học Mỹ; trong 2 năm học tại Mỹ, sinh viên được học tại một trong tốp 20 trường đại học có uy tín ở Mỹ. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.      

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Dương Tấn Hiển cảm ơn và nhấn mạnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố luôn quan tâm giáo dục - đào tạo. Những năm gần đây, HÐND thành phố đã thông qua nhiều nghị quyết để đưa công chức, viên chức, học sinh sang nước ngoài học (như Ðề án Cần Thơ 150, các chương trình đào tạo ngắn hạn,…), nhằm trang bị kiến thức chuyên môn cho cán bộ, công chức. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, có chính sách khuyến khích, thu hút các trường đại học, nhà đầu tư giáo dục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Ðào tạo làm đầu mối liên hệ, tuyển chọn học sinh đạt tiêu chuẩn để thụ hưởng học bổng này; đồng thời cung cấp thông tin để nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu giáo dục Cần Thơ, tiến đến hợp tác, phát triển ngành giáo dục - đào tạo thành phố.

Tin, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết