08/07/2013 - 20:38

Tiền Giang: Trồng mãng cầu xiêm lãi 300 triệu đồng/ha

Giá mãng cầu xiêm tại vùng chuyên canh Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đang tăng cao nhất từ trước đến nay nên nông dân hết sức phấn khởi.

Chị Trần Thị Tiến, ở ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông có 5.000m2 vườn mãng cầu xiêm, cho biết: thương lái thu mua tại vườn giá 18.000 - 20.000 đồng/kg, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Với giá trên, mỗi héc ta bà con đạt lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, cho biết: địa phương hiện có vùng chuyên canh mãng cầu xiêm gần 400 ha, trong đó có trên 300 ha đang cho thu hoạch ổn định với năng suất bình quân khoảng 17 tấn/ha. Đây cũng là nơi có vùng chuyên canh mãng cầu xiêm lớn nhất khu vực ven biển Nam bộ. Cây mãng cầu xiêm thích hợp với thổ nhưỡng đất nhiễm mặn cù lao, dễ trồng, mau cho trái, năng suất cao và đầu ra thuận lợi, nên trong những năm qua mãng cầu xiêm là cây trồng vượt khó làm giàu của nông dân huyện Tân Phú Đông.

Tỉnh Tiền Giang đã xác định mãng cầu xiêm là cây trồng chủ lực của tỉnh, đồng thời đang quy hoạch mở rộng vùng chuyên canh, chuyển giao kỹ thuật trồng và thâm canh theo tiêu chí Viet GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt), hình thành các tổ hợp tác sản xuất mãng cầu xiêm nhằm tạo thuận lợi để khẳng định thương hiệu "mãng cầu xiêm Tân Phú Đông" trên thị trường.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết