05/03/2013 - 08:59

Tiền Giang: Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 300 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 68% so cùng kỳ năm trước. Tất cả 10 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đều có người bị bệnh này. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 4 trường hợp dương tính với EV 71, typ virut này gây biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Ngoài bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết cũng đang gia tăng với 218 trường hợp mắc bệnh.

Chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng, ngành Y tế Tiền Giang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống bệnh cho người dân, đồng thời tiến hành xử lý các ổ dịch ở các địa phương xảy ra dịch bệnh. Theo khuyến cáo của ngành y tế, chu kỳ bệnh tay chân miệng thường tăng vào các tháng 2, 3; bệnh sốt xuất huyết tăng vào tháng 4, 5. Do đó, người dân cần chủ động hơn trong việc phòng chống bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết, nhất là đối với trẻ em; phát hiện sớm bệnh và giữ vệ sinh cá nhân, môi trường xung quanh, góp phần làm hạn chế nguy cơ bùng phát và lây lan bệnh trên diện rộng.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết