26/01/2020 - 15:28

Tiền Giang: Mồng 2 Tết, Quốc lộ 1 vẫn ùn tắc nhiều nơi

(TTXVN)- Trong ngày mồng 2 Tết, do gia tăng lượng người và phương tiện đi lại, vui xuân, chúc Tết nên theo ghi nhận trên các tuyến đường về miền Tây, đặc biệt là Quốc lộ 1 đã bị ùn tắc ở một số đoạn thắt cổ chai lâu nay như: Ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa trên đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh, Cầu Rượu,… Tại đây, xe cộ xếp thành hàng dài nhiều km, lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết, khắc phục ùn tắc giao thông rất vất vả.


Trong khi đó, tại các khu vực khác kể cả Quốc lộ 60 dẫn lên cầu Rạch Miễu về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, …giao thông khá thông thoáng, tình trạng ùn tắc đã cơ bản được cải thiện. Nhất là cầu Rạch Miễu nhờ trước đó các ngành chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, cấm xe tải nặng từ 3 trục trở lên lưu thông trong khung giờ cao điểm nên không còn ùn tắc nghiêm trọng khi qua cầu, giúp việc đi lại của nhân dân dễ dàng.


Tỉnh Tiền Giang nằm ở vị trí cửa ngõ về miền Tây, có nhiều tuyến Quốc lộ huyết mạch chạy qua trong thế độc đạo: Quốc lộ 1, Quốc lộ 60…nhiều đoạn xuống cấp, nhiều cầu hẹp là nút thắt cổ chai gây ra tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên. Vào dịp lễ, tết, lưu thông qua đây hết sức căng thẳng. Trước tình hình trên, ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng và triển khai phương án điều tiết giao thông, chống ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân phù hợp với tình hình địa phương, chú trọng giải tỏa kịp thời các điểm đen về ùn tắc giao thông.


Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ các ngành chức năng như: Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông …tham gia làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông trên các tuyến đường.

Minh Trí

Chia sẻ bài viết