05/09/2015 - 17:54

Tiền Giang kiên quyết khắc phục ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất - kinh doanh

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Kim Mai, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu - cụm công nghiệp tại địa phương, đặc biệt là Khu công nghiệp Mỹ Tho và khu vực lân cận.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống xử lý khí thải đã đầu tư, nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường. Trường hợp hệ thống xử lý đã đầu tư nhưng không hiệu quả, không thể giảm triệt mùi hôi phát sinh trong quá trình hoạt động, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng yêu cầu doanh nghiệp giảm công suất sản xuất nhất là trong giờ sinh hoạt cao điểm ở khu dân cư.

Đối với Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn thủy sản và Công ty TNHH TC. Union Việt Nam chuyên sản xuất bột cá thuộc Khu công nghiệp Mỹ Tho được xác định là tác nhân gây ô nhiễm chính cho khu dân cư trong thời gian qua, tỉnh yêu cầu phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nhằm khắc phục khí thải, mùi hôi phát sinh trong quá trình sản xuất.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Tiền Giang đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý khí thải công suất 240.000m3 khí thải/giờ; Công ty TC. Union Việt Nam cũng đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bằng công nghệ vi sinh. Kết quả phân tích khí thải qua ba lần thanh tra, kiểm tra từ năm 2014 - 2015, tại hai doanh nghiệp trên đều đạt yêu cầu.

Đối với 19 cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Bình Đức, Châu Thành trong các lĩnh vực: tái chế nhựa, chế biến phế phẩm nông sản, sản xuất than củi, sấy cám…, tỉnh yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm trong quá trình hoạt động, đặc biệt phải đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải đạt chuẩn.

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng cũng đã mở nhiều đợt thanh tra, giám sát hoạt động tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, đến nay, các cơ sở trên đã đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải là nguồn gây ô nhiễm chính từ các cơ sở này. Tỉnh yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2015, các cơ sở phải tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý mùi hôi nhằm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường do hoạt động tái chế nhựa, chế biến phụ phẩm nông sản, sản xuất than củi…

Về lâu dài, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đề án thành lập và qui hoạch khu vực hoạt động dành riêng cho các doanh nghiệp chuyên sản xuất những sản phẩm đặc thù gây mùi hôi khó khắc phục. Dự kiến chậm nhất trong năm 2016, đề án được phê duyệt và tiến hành di dời các cơ sở sản xuất gây mùi hôi khó khắc phục theo lộ trình đề ra.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết