07/10/2010 - 10:40

TIỀN GIANG: “Điện khí hóa” vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu

Nằm trong kế hoạch nâng chất lượng các vùng sản xuất chuyên canh hướng đến xuất khẩu, tỉnh Tiền Giang vừa hoàn thành 26,5 km đường dây trung thế có vốn đầu tư lên đến 4,9 tỉ đồng nhằm đưa điện về phục vụ nhu cầu thâm canh thanh long tại hai địa bàn trọng điểm: Quơn Long và Mỹ Tịnh An (Chợ Gạo) – nơi có diện tích thanh long trồng tập trung lớn nhất tỉnh.

Mục đích của việc kéo thêm đường dây điện trung thế nhằm giúp tạo nguồn điện để nông dân áp dụng thành công kỹ thuật xông đèn ban đêm, kích thích cho cây thanh long ra hoa kết trái theo ý muốn, tránh được tình trạng trúng mùa, mất giá, bà con thua thiệt trước đây. Theo ông Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Gạo – địa phương có vùng trồng thanh long đặc sản duy nhất tỉnh Tiền Giang, nếu áp dụng kỹ thuật xông đèn tiên tiến kết hợp thâm canh đúng phương pháp, thanh long cho thu hoạch trái vụ, năng suất bình quân 35 tấn/ha, cao gấp đôi so với cách trồng truyền thống. Ngoài ra, mùa nghịch giá tiêu thụ thường từ 8.000 đ/kg trở lên, lợi nhuận mỗi ha trên 100 triệu đồng, cao gấp ba lần so với các vườn không áp dụng kỹ thuật xông đèn và thu hoạch chính vụ.

Từ đầu năm đến nay, nông dân tại đây đã trồng thêm 258 ha thanh long, nâng toàn vùng có 2.283 ha thanh long trong đó khoảng 1/3 diện tích đang áp dụng kỹ thuật xông đèn để cho trái mùa nghịch bán được giá cao. Việc đầu tư mạnh tay nhằm “điện khí hóa” vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu mang lại niềm vui lớn cho nông dân.

MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết