27/04/2010 - 08:47

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Tiền Giang cần tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XII, ngày 26-4, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm, làm việc tại tỉnh Tiền Giang, tìm hiểu tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng được đến thăm vùng quê giàu truyền thống yêu nước cách mạng, với những địa danh đã đi vào lịch sử như Rạch Gầm - Xoài Mút, Ấp Bắc... đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm gần đây, Tiền Giang đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, có nhiều chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay là 988 USD/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,1%, thu ngân sách đạt gần 2.300 tỉ đồng. Là một tỉnh nông nghiệp, có 1,6 triệu dân nhưng Tiền Giang đạt sản lượng lúa hơn 1,3 triệu tấn/năm, chưa kể gần 1 triệu tấn trái cây đặc sản mỗi năm. Đặc biệt trong năm qua, chỉ số cạnh tranh của Tiền Giang đã tăng lên 12 bậc, đứng thứ 9 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Tỉnh cũng rất chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ngoài hệ thống đường thủy, nhiều cầu, cảng, nhiều tuyến đường bộ, khu công nghiệp đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo đà cho phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân.

Chủ tịch QH mong muốn Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của một địa bàn trung chuyển giữa các tỉnh miền Đông với các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới, tỉnh cần chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm hướng phát triển nhanh và hiệu quả, trên cơ sở điều kiện đặc thù của địa phương, đồng thời đặt trong mối liên kết vùng và phù hợp chương trình phát triển chung của Chính phủ. Tăng cường liên kết vùng trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, Tiền Giang không chỉ tranh thủ được sự hỗ trợ, vốn đầu tư từ các tỉnh bạn, mà còn phát huy được tiềm năng, lợi thế của một tỉnh nông nghiệp. Chủ tịch QH nêu rõ: Không thể tỉnh nào cũng phát triển công nghiệp. Tiền Giang là tỉnh nông nghiệp, cần quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các vùng chuyên canh lúa, cây ăn quả có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, gắn sản xuất với chế biến để xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp cần gắn với xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống nông dân. Bên cạnh đó, du lịch miệt vườn kết hợp với du lịch văn hóa, du lịch về nguồn, cũng là một thế mạnh mà Tiền Giang cần phát huy. Chỉ tính riêng quí I năm 2010, toàn tỉnh đã đón 19 vạn lượt du khách và với việc tổ chức thành công Festival trái cây vừa qua, ngành du lịch Tiền Giang hứa hẹn có nhiều khởi sắc.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết