18/08/2017 - 14:45

Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương thực bền vững 

(CT)- Sáng 18-8, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trung tâm khí hậu châu Á- Thái Bình Dương (APCC) tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác và Hội thảo chuyên đề của APCC năm 2017 với chủ đề "Xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thích ứng - Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương thực bền vững".

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng phát biểu chào mừng tại Hội thảo. Ảnh: MINH HUYỀN

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng phát biểu chào mừng tại Hội thảo. Ảnh: MINH HUYỀN

Khoảng 130 đại biểu đại diện lãnh đạo của các cơ quan khí tượng thủy văn, các nhà hoạch định chính sách… từ 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự sự kiện này. Hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết về vai trò của thông tin thời tiết, khí hậu đến hệ thống lương thực toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thích ứng-Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương thực bền vững” cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH HUYỀN

Các đại biểu tham dự Hội thảo “Xây dựng hệ thống sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thích ứng-Tiếp cận liên ngành sử dụng thông tin khí hậu phục vụ an ninh lương thực bền vững” cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH HUYỀN

Phát biểu chào mừng, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định: ĐBSCL với lợi thế sản xuất nông nghiệp chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội và sự phát triển bền vững của cộng đồng dân cư. Do đó, tại hội thảo, các khuyến nghị của các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước để tìm giải pháp tích hợp cho chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp các nền kinh tế thực hiện tốt và đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Hội thảo tiếp tục trong ngày 19-8.

APCC là tổ chức được sáng lập tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao các quốc gia APEC lần thứ 13 vào năm 2005 nhằm tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ giữa các nước thành viên. APCC là tổ chức kỹ thuật cung cấp các thông tin thời tiết, khí hậu phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khối APEC.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết