26/09/2016 - 20:01

Thường xuyên theo dõi, kiểm soát huyết áp

Theo nghiên cứu khoa học của Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Khoa Nội thần kinh – cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, gần 100% bệnh nhân bị xuất huyết não đều tăng huyết áp, trong đó 1/5 bệnh nhân không biết huyết áp thông thường của mình, chỉ khi vào viện mới biết bị tăng huyết áp.

Mọi người cần tầm soát huyết áp để theo dõi sức khỏe. Ảnh: Thu Sương

Đó là kết quả Đề tài "Nghiên cứu hiện trạng xuất huyết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ", bác sĩ Nguyễn Văn Phong thực hiện năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh lý xuất huyết não gồm: bia rượu, thuốc lá và đặc biệt là tăng huyết áp. Theo bác sĩ Phong, tăng huyết áp đích thực là "kẻ giết người thầm lặng", thủ phạm gây ra hàng loạt các bệnh lý nghiêm trọng như: xuất huyết não, bệnh võng mạc, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, xơ vữa động mạch chi…, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng người bệnh. Thực tế khám chữa bệnh cho thấy, tăng huyết áp có xu hướng trẻ hóa, có thể gặp ở những bệnh nhân mới 25 tuổi, có thể do cơ địa, di truyền, lối sống… Tuy nhiên, cộng đồng có thể an tâm hơn, tỷ lệ bệnh xuất huyết não giảm tuyến tính với việc kiểm soát tốt huyết áp. Do đó, người tuổi trung niên, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh và cộng đồng nói chung, cần thăm khám sức khỏe định kỳ, nếu bị cao huyết áp cần theo dõi sức khỏe, điều trị đúng chỉ dẫn của bác sĩ, có lối sống lành mạnh.

Huyết áp là thông số đo lực tác động của máu lên thành động mạch. Theo tiêu chuẩn thế giới, huyết áp bình thường ở người có thể là 140/90.

Thu Sương (Lược ghi)

Chia sẻ bài viết