02/12/2012 - 08:26

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mới trừng phạt Iran

Hãng tin Anh Reuters hôm 1-12 cho biết, Thượng viện Mỹ trong một động thái tăng áp lực lên Iran nhằm buộc nước này chấm dứt các chương trình hạt nhân gây tranh cãi đã phê chuẩn việc mở rộng các biện pháp trừng phạt kinh tế, bao gồm lĩnh vực vận chuyển và năng lượng.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt mới cũng hạn chế giao thương các mặt hàng kim loại quý, than chì, các nguyên liệu kim loại thô hoặc bán thành phẩm như nhôm, thép, than luyện kim và các phần mềm tích hợp trong các quy trình công nghiệp năng lượng với Iran. Những nhà cung cấp bảo hiểm hoặc dịch vụ tái bảo hiểm cũng được yêu cầu hạn chế giao dịch với Iran trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải biển và đóng tàu. Hơn nữa, lệnh trừng phạt lần này còn bao gồm các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng vàng từ Thổ Nhĩ Kỳ chảy sang Iran.

Nếu được Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật, đây sẽ là đạo luật trừng phạt thứ 3 của Mỹ nhằm siết chặt cấm vận Tehran trong vòng một năm qua, song các quốc gia được hưởng quyền miễn trừ do đã thực hiện tốt các biện pháp cắt giảm hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Iran vẫn tiếp tục được "đặc cách".

Tuy nhiên, theo Giáo sư Jeff Colgan, nhà nghiên cứu địa chính trị về dầu mỏ tại Đại học Mỹ ở Washington, việc mở rộng các biện pháp trừng phạt chỉ mở ra một chương tiếp theo của trò "mèo vờn chuột" giữa Iran và các thế lực phương Tây.

Trong diễn biến có liên quan, Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Ali Asghar Soltanieh đã lên tiếng cảnh báo Iran có thể ngăn chặn các thanh sát viên về hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, hoặc thậm chí rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT) nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran.

VI VI (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết