15/10/2025 - 15:01

Thúc đẩy số hóa và hỗ trợ tiếp cận tài chính cho tổ chức, cá nhân tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa 

(CTO) - Ngày 15-10, tại TP Cần Thơ, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn phối hợp Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Ứng dụng số hóa và hỗ trợ tiếp cận tài chính cho chương trình 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật, cung cấp các thông tin về tình hình triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 (Đề án 1 triệu héc-ta lúa). Việc ứng dụng cơ giới hóa, số hóa và giới thiệu các mô hình, sáng kiến về tài chính xanh, bảo hiểm nông nghiệp, giải pháp công nghệ để xử lý rơm, thực hiện giảm giống và phân bón do các đơn vị, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước đã và đang triển khai thực hiện.

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận kết nối thông tin cung - cầu để đẩy mạnh liên kết, hợp tác. Đề xuất các giải pháp, cơ chế kết nối công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX) tiếp cận vốn và công nghệ thuận lợi, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa.

 Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, tham gia trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, các tổ chức tín dụng và đơn vị có liên quan, việc triển khai chương trình cho vay theo Đề án 1 triệu héc-ta lúa đang khởi động mạnh mẽ. Các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi với quy mô lớn cho các chuỗi liên kết và vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp. 

Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành và công bố danh sách 942.357ha vùng chuyên canh đủ điều kiện vay vốn, cùng các hướng dẫn cụ thể về liên kết HTX - doanh nghiệp - ngân hàng. Đây là bước tiến rất quan trọng để chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang cơ chế tài chính chuỗi giá trị, tạo động lực thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái Đề án 1 triệu héc-ta lúa. Song song đó, việc triển khai các mô hình bảo hiểm nông nghiệp cũng giúp nông dân an tâm đầu tư cho sản xuất và giảm thiểu các rủi ro.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết