06/09/2025 - 06:40

Hội thảo về giải pháp hỗ trợ Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL 

(CT) - Ngày 5-9-2025, Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các giải pháp hỗ trợ Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở ĐBSCL”. Đại diện lãnh đạo Đại học Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện ngành Nông nghiệp ĐBSCL và nhiều doanh nghiệp cùng dự.

Ký kết hợp tác nghiên cứu, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Đại học Cần Thơ và Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, giới thiệu thương hiệu “Gạo Việt xanh”, phát thải thấp, với lô hàng đầu tiên 500 tấn xuất khẩu sang Nhật Bản; vai trò của AI và dữ liệu vệ tinh trong xác định ranh giới đất, chất lượng đất, giám sát phương pháp tưới ướt khô xen kẽ (AWD), tối ưu hóa phân bón và nước cho sản xuất; kỹ thuật AWD, tái sử dụng rơm rạ, canh tác hữu cơ, giống lúa tiết kiệm nước, IPM và công nghệ sinh thái; ứng dụng UAV (máy bay không người lái) trong giám sát cây trồng, phân biệt cỏ dại, mật độ cây, cảnh báo sâu bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý; hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV) công cụ cốt lõi để kiểm chứng giảm phát thải, với các nguyên tắc liên quan, đầy đủ, nhất quán, chính xác, minh bạch và thận trọng.

Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp liên quan chế biến phụ phẩm như trấu, cám, gạo gãy thành sản phẩm giá trị cao (dầu cám, protein gạo, sản phẩm lên men), giảm ô nhiễm và tăng giá trị; đề xuất cải thiện “đất khỏe” bằng điều chỉnh pH, bổ sung vi sinh vật có lợi, phân hữu cơ, giảm hóa chất với mô hình lúa - tôm ST25 giúp giảm phân hóa học 30%, thuốc hóa học 75%, lợi nhuận tăng gấp đôi; giới thiệu công nghệ đo khí nhà kính chính xác như phương pháp Eddy Covariance, buồng kín, và cảm biến mực nước thông minh…

Hội thảo nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các tổ chức học thuật, các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức quốc tế. Những hợp tác này là rất cần thiết để xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ và mở rộng thực hành bền vững trên khắp ĐBSCL, đưa Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp thành một hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững...

Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27-11-2023. Mục tiêu cụ thể của Đề án là tăng thu nhập cho nông dân, giảm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết