15/04/2023 - 19:05

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế của các địa phương Việt Nam và Pháp 

Các đại biểu tham quan trưng bày ấn phẩm của địa phương tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ảnh: VĂN ÐIỆP - TTXVN

(CT) - Sáng 15-4, tại Hà Nội, diễn ra diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp. Ðây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 13 đến 16-4-2023. Diễn đàn nhằm giới thiệu môi trường, chính sách đầu tư kinh doanh của các địa phương Việt Nam và Pháp. Ðồng thời, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa chính quyền với chính quyền (G2G), chính quyền với doanh nghiệp (G2B), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).

Diễn đàn thu hút sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Pháp; Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư của 2 nước. Sự kiện tập trung vào 2 phiên chính: phiên diễn đàn và phiên kết nối với các nội dung: trao đổi về tình hình hợp tác và cơ hội hợp tác phát triển Pháp - Việt Nam; giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư kinh doanh của Việt Nam; tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư của các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam cũng như tình hình đầu tư, kinh doanh của Việt Nam vào Pháp. Trong khuôn khổ diễn đàn, các tỉnh, thành phố của Việt Nam và các địa phương của Pháp giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh và định hướng các chính sách thu hút đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, đại diện TP Cần Thơ phát biểu tại Diễn đàn.

Thông tin khái quát về tiềm năng và cơ hội đầu tư kinh doanh của TP Cần Thơ tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, nhấn mạnh: TP Cần Thơ là nơi tập trung đầu mối của nhiều tuyến giao thông đường hàng không, đường bộ và đường thủy quan trọng, cùng với các tuyến quốc lộ nối Cần Thơ với các tỉnh, thành ở ÐBSCL. Cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ cả đường bộ, đường biển và đường hàng không. Thành phố có 8 khu công nghiệp, trong đó có 6 khu công nghiệp đang hoạt động, 1 khu công nghiệp đang triển khai xây dựng và 1 khu công nghiệp đang quy hoạch; dự kiến trong tháng 6-2023 sẽ khởi công Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Cần Thơ (VSIP). TP Cần Thơ còn là nơi tập trung hàng hóa, cung cấp dịch vụ thương mại cho cả vùng ÐBSCL và kết nối với nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nguồn nguyên liệu dồi dào và những sản phẩm được xem là thế mạnh của vùng như gạo, thủy sản, nông sản chế biến, trái cây… cũng là những sản phẩm thế mạnh của thành phố. Cần Thơ còn là trung tâm giáo dục, y tế của cả vùng, đảm bảo cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi có nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương; hệ thống y tế có cả bệnh viện cấp quốc gia và bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế... Ðịnh hướng đến năm 2030, TP Cần Thơ trở thành “trung tâm động lực” của vùng ÐBSCL, nâng cao chuỗi giá trị trong kinh doanh nông nghiệp, tập trung vào nghiên cứu nông nghiệp, chế biến công nghệ cao. Tập trung vào các ngành sản xuất và dịch vụ có giá trị gia tăng được thúc đẩy bởi ngành logistics. Dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ xã hội phát triển đồng đều. Trong thời gian tới, Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL được thành lập và đặt tại Cần Thơ nhằm thu hút dự án đầu tư trong các lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và cung ứng dịch vụ, xuất khẩu nông sản, thủy sản. Trên tinh thần đó, TP Cần Thơ khuyến khích các doanh nghiệp Pháp mở rộng đầu tư. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: sản xuất công nghiệp phụ trợ; công nghệ chế biến, chế tạo; các ngành công nghệ cao, công nghệ thông minh; logistics… Thành phố bảo đảm hài hòa lợi ích của 2 bên cũng như  tạo mọi điều kiện để có môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn cho các doanh nghiệp Pháp an tâm làm ăn và sinh sống lâu dài tại đây.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 tại thành phố Lille (Pháp). Hình thức hợp tác này liên tục được củng cố, phát triển và đã trở thành kiểu mẫu cho quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác giữa các cấp địa phương của 2 nước. Năm 2023, với chủ đề “Hợp tác địa phương: Ðộng lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19” Hội nghị có sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam, 12 địa phương Pháp với trên 800 đại biểu của Việt Nam và Pháp.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết