12/11/2014 - 09:43

VĨNH LONG

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản

Ngày 11-11, Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã bầu ra Ban chấp hành hội gồm 6 thành viên và đề ra 11 nhiệm vụ củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản. Các hoạt động trọng tâm được thực hiện trong nhiệm kỳ là trao đổi các thông tin, các thành tựu khoa học công nghệ trên lĩnh vực công - nông nghiệp, y tế, giáo dục...Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long xúc tiến cơ hội và tạo điều kiện hỗ trợ sự hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch giữa các cá nhân và tổ chức của tỉnh đối với đối tác Nhật Bản...

Ông Trần Văn Rón - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Sự ra đời của Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Vĩnh Long đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đối ngoại giữa nhân dân Vĩnh Long với nhân dân Nhật Bản, qua đó tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Chính phủ hai nước nói chung và Vĩnh Long nói riêng. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hiện có 2 công ty Nhật Bản đầu tư và hoạt động hiệu quả là Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam. Trong các năm 2011 - 2012, Vĩnh Long tiếp nhận hơn 7 tỉ đồng thông qua các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản hỗ trợ chương trình nước sạch nông thôn, cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân do thiên tai gây ra.

PHẠM MINH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết