06/11/2008 - 08:06

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia
* Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia thăm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều 5-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thân mật tiếp Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật Sugi Ryotaro nhân dịp Đại sứ sang thăm và làm việc tại nước ta.

Bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp, Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động của ngài Sugi Ryotaro trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vừa qua. Thủ tướng ủng hộ đề xuất của ngài Sugi Ryotaro về việc triển khai Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ tại hai nước, cũng như các hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh và giao cho các Bộ, ngành chức năng của Việt Nam phối hợp triển khai Hội chợ có hiệu quả, góp phần quảng bá các sản phẩm tại thị trường hai nước. Thủ tướng bày tỏ, Việt Nam luôn xem ngài Sugi Ryotaro là người bạn thân thiết và mong muốn ngài Sugi Ryotaro sẽ đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là việc thúc đẩy sớm ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy triển khai 3 dự án lớn tại Việt Nam là đường sắt, đường bộ cao tốc Bắc-Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc...

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Sugi Ryotaro cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là tham dự liên hoan phim dành cho thiếu nhi. Ngài Sugi Ryotaro đề xuất ý tưởng triển khai Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ tại hai nước trong 3 năm tới nhằm giới thiệu và quảng bá những sản phẩm truyền thống của mỗi nước, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sản xuất trong lĩnh vực này, đồng thời lấy ngày 3-11 hàng năm là ngày giao lưu điện ảnh giữa hai nước...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật Sugi Ryotaro.

* Chiều 5-11, tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngài Hun Xen cùng các thành viên trong đoàn đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Xen có ý nghĩa rất to lớn, đưa quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới. Chủ tịch đánh giá cao những tình cảm hữu nghị và sự đóng góp to lớn của Thủ tướng Hun Xen vào việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia vừa qua và chúc mừng Thủ tướng Hun Xen được tiếp tục bầu làm Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ 4. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Hoàng gia và Chính phủ của Thủ tướng Hun Xen, nhân dân Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế liên tục tăng trưởng khá, chính trị được giữ vững, ổn định, quan hệ quốc tế ngày càng phát triển, vị thế của Campuchia cũng ngày càng cao trên trường quốc tế. Chủ tịch bày tỏ tin tưởng Chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa và mong muốn, cùng với sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Campuchia, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ ngày càng được củng cố, tăng cường; Quốc hội sẽ đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển của mỗi nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Ngày 5-11, tại Hà Nội, bà Lok Chumteav Bun Rany Hun Xen - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ), Phu nhân Thủ tướng Campuchia và các thành viên trong Ban lãnh đạo Hội CTĐ Campchia đã tới thăm và làm việc với Hội CTĐ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CTĐ Campuchia và Việt Nam đã giới thiệu quá trình phát triển, các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ hai nước, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội trong thời gian qua. Cùng với Lào, Việt Nam và Campuchia đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa 3 Hội quốc gia vào 26-1-2007, làm cơ sở pháp lý cho sự hợp tác 3 bên trong lĩnh vực nhân đạo; luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị lãnh đạo 3 Hội quốc gia nhằm cập nhật, chia sẻ thông tin về hoạt động nhân đạo. Các đoàn lãnh đạo hai Hội quốc gia thường xuyên có các hoạt động trao đổi giao lưu. Hội CTĐ Việt Nam và Campuchia đã cùng nhau tham gia chương trình phòng chống cúm gia cầm tại khu vực biên giới; tổ chức các đoàn công tác sang thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, phòng chống dịch cúm gia cầm. Phía CTĐ Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân Campuchia tại khu vực biên giới Campuchia, trong đó có 1.423 ca được mổ mắt miễn phí, hơn 6.800 người được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; tặng 3.800 phần quà cho người nghèo. Chỉ tính riêng Hội CTĐ thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ mổ mắt miễn phí cho 1.500 ca...

Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Trần Ngọc Tăng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới 2 bên tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực: phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thảm họa; kinh nghiệm gây Quỹ và tổ chức các sự kiện lớn mang tính chất quốc tế. Hơn nữa, để kịp thời trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động nhân đạo, 2 bên cần thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin; cùng nhau xây dựng các đề xuất dự án về phòng ngừa ứng phó thảm họa, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng biên giới 2 nước để kêu gọi hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước...

THIỆN THUẬT – ĐỖ QUYÊN -
THANH GIANG (TTXVN)

THIỆN THUẬT – ĐỖ QUYÊN - THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết