27/09/2008 - 07:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cố vấn cao cấp Phòng Thương mại - Công nghiệp Nhật Bản

* IMM Japan thỏa thuận tiếp nhận thêm 1.000 tu nghiệp sinh viên Việt Nam

Phát biểu trong buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp Nhật Bản do cố vấn cao cấp Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản kiêm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Tokyo Hiroyuki Yoshino dẫn đầu chiều 26-9 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn, làm hết sức thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư... mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Hiroyuki Yoshino cho biết, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản có 1,41 triệu thành viên và là tổ chức lớn nhất Nhật Bản; 37 thành viên trong đoàn sang thăm Việt Nam lần này nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ngài Hiroyuki Yoshino cho rằng, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là việc hai nước vừa kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó các diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức thành công tại hai nước góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư...Để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế giữa hai nước, ngài Hiroyuki Yoshino kiến nghị hai nước sớm ký Hiệp định kinh tế song phương, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Hiroyuki Yoshino, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Tokyo Nhật Bản. Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Hiroyuki Yoshino và các thành viên trong Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát trển trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn hàng đầu cũng là nước tài trợ ODA lớn có hiệu quả tại Việt Nam...Hai nước đang hướng tới xây dựng đối tác chiến lược không chỉ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước mà còn góp phần thúc đẩy phát triển ở cả khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông báo về tình hình kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Hiệp định kinh tế song phương giữa hai nước đã kết thúc đàm phán và sẽ sớm được ký kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển toàn diện giữa hai nước, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cải thiện môi trường đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó tập trung đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, phát triển công nghiệp phụ trợ... Việt Nam luôn đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước-Thủ tướng nói.

* Ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Kyoei Yanagi Sawa, Chủ tịch Hiệp hội phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan) đã ký lại Bản Thỏa thuận về Chương trình hợp tác đưa tu nghiệp sinh Việt Nam sang tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại các nhà máy, công ty là thành viên của IMM Japan tại Nhật Bản.

Thời gian tu nghiệp và thực tập kỹ thuật là 3 năm, trong đó, năm đầu tiên là thời gian tu nghiệp, hai năm tiếp theo là giai đoạn thực tập kỹ thuật. Hầu hết các chi phí do Cơ quan tiếp nhận đài thọ. Tu nghiệp sinh chịu các chi phí ăn, ở trong thời gian học tiếng Nhật, đào tạo giáo dục định hướng tại Việt Nam (4 tháng), chi phí làm hộ chiếu, xin visa, kiểm tra sức khỏe. Trong năm đầu tiên, tu nghiệp sinh sẽ nhận trợ cấp tu nghiệp là 80.000 yên, năm thứ hai, ba, mức trợ cấp tối thiểu là 90.000 yên và 100.000 yên. Sau khi hoàn thành thời gian tu nghiệp và thực tập kỹ thuật về nước, IMM Japan sẽ hỗ trợ cho mỗi tu nghiệp sinh khoản tiền là 600.000 yên ( tương đương với khoảng trên 5.000 USD) để hỗ trợ các em hòa nhập, tìm việc làm mới hoặc tự tạo việc làm cho bản thân.

Hơn 2 năm qua, qua triển khai hợp tác với IMM Japan, hơn 400 tu nghiệp sinh Việt Nam đã được lựa chọn, trong đó có khoảng 320 em đã sang tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Tu nghiệp sinh Việt Nam tu nghiệp tại Nhật Bản thông qua Hiệp hội IMM Japan, được đánh giá cao về ý thức tổ chức kỷ luật, óc sáng tạo và tính chịu khó.

Theo kế hoạch, số lượng tu nghiệp sinh sang tu nghiệp tại Nhật Bản theo Chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Tổ chức IMM Japan sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu tiếp nhận 1.000 tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản trong thời gian 2 năm.

THIỆN THUẬT - PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết