18/06/2010 - 08:25

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Cơ quan pháp qui hạt nhân Liên bang Nga

* Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp Chủ tịch Liên hiệp các CLB, Trung tâm và Hội UNESCO thế giới
* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Tổng Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia

(TTXVN)- Chiều 17-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Cơ quan pháp qui hạt nhân Liên bang Nga Kutin Nikolay Georgievich đang thăm và làm việc tại Việt Nam .

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào năm 2020. Việc hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước, thể hiện sự tin cậy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với Liên bang Nga. Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình phát triển điện hạt nhân, vấn đề an toàn và công nghệ luôn đóng một vai trò hết sức quan trọng, mang tính quyết định đối với sự thành công của chương trình điện hạt nhân. Do vậy, trước khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải xây dựng các qui định pháp luật để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhà máy. Trên tinh thần này, Thủ tướng mong muốn Cơ quan pháp qui hạt nhân Liên bang Nga giúp Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân xây dựng hệ thống văn bản pháp qui, qui trình, qui phạm vận hành an toàn, đồng thời giúp Việt Nam trong việc đào tạo cán bộ để vận hành tuyệt đối an toàn nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Kutin Nikolay Georgievich cho rằng, các quốc gia có điện hạt nhân trên thế giới luôn hướng tới việc phát triển chương trình phát triển điện hạt nhân của mình một cách an toàn, an ninh, an ninh và vì mục đích hòa bình. Liên bang Nga là nước có kinh nghiệm trong việc xây dựng điện hạt nhân trong và ngoài nước, đảm bảo các yêu cầu của quốc tế về an ninh và an toàn hạt nhân, sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam trên lĩnh vực này- ông Kutin Nikolay Georgievich khẳng định.

* Chiều 17-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp ông George Christopphides, Chủ tịch Liên hiệp các Câu lạc bộ (CLB), Trung tâm và Hội UNESCO thế giới (WFUCA), Nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Síp.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm hoan nghênh ông George Christophides đến Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của WFUCA với Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt. Phó Thủ tướng cho rằng việc WFUCA chọn Việt Nam là nơi tổ chức Đại hội lần thứ 8 của WFUCA vào năm 2011 thể hiện sự tin tưởng vào khả năng và công tác tổ chức của Việt Nam. Về quan hệ Việt Nam và Síp, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Cộng hòa Síp đạt được thời gian qua; vui mừng vì quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển; Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Síp, đặc biệt trên các lĩnh vực: thương mại, lao động và đầu tư.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu đã tiếp đoàn Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia do Tổng Thư ký Leng Peng Long làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại nước ta.

Trong thời gian thăm Việt Nam (từ ngày 16-20/6), Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia đã làm việc với lãnh đạo Văn phòng QH về dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho Ban Thư ký QH Campuchia”; làm việc với Ban Thư ký AIPA-31, trao đổi kinh nghiệm đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA; thăm làm việc tại Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết