16/09/2009 - 07:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Kazakhstan

* Ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan, ngày 15-9, tại Thủ đô Astana, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Nursultan A. Nazarbayev, Chủ tịch Thượng viện Kasym Jomart Kemelevich Tokayev, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan, gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán ta tại Kazakhstan và tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu nước này.

Tại buổi hội kiến với Tổng thống Nursultan A. Nazarbayev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Kazakhstan tươi đẹp, mến khách; bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế cao của Kazakhstan trong những năm qua, nhất là khi được tận mắt chứng kiến những công trình to lớn, hiện đại đã và đang được xây dựng tại Thủ đô Astana, chúc mừng vị thế quốc tế và khu vực của Kazakhstan ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Kazakhstan, dành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan trên cơ sở tin cậy, lâu dài và cùng có lợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Nursultan A. Nazarbayev nhất trí Việt Nam và Kazakhstan cần phải đẩy mạnh hợp tác song phương trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch, hợp tác sử dụng lao động..., đồng thời đẩy mạnh hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Tổng thống Nursultan A. Nazarbayev khẳng định sự ủng hộ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh về dầu khí, nông sản, hải sản, khai khoáng...

* Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Karim Masimov đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện, bao gồm 4 Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác trong các lĩnh vực khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác về giáo dục đào tạo, Hiệp định về công dân Việt Nam và công dân Kazakhstan làm việc tại hai nước, Hiệp định về đi lại giữa công dân hai nước; Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Quốc gia “KazMunaiGaz” của Kazakhstan; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Tài nguyên và khoáng sản Kazakhstan và Thỏa thuận hợp tác giữa hai phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Kazakhstan.

* Cùng ngày, phát biểu trước 200 doanh nghiệp tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Kazakhstan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước đã có những bước tiến đáng kể: Kim ngạch thương mại đạt 20,4 triệu USD năm 2006, tăng gần 100 triệu USD trong năm 2008. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, với tiềm năng sẵn có cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước.

Thông báo tới doanh nghiệp hai nước một số nét chính về tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế - thương mại tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kazakhstan đầu tư kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng Karim Masimov cũng đã thông báo tới doanh nghiệp hai nước về kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, theo đó hai bên đã đạt được sự nhất trí chung về những phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước, trong đó tập trung tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác về chính trị, ngoại giao, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tập trung vào những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như hợp tác về dầu khí, xúc tiến thương mại và thúc đẩy các hoạt động xuất, nhập khẩu các sản phẩm nông, thủy sản...

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Astana, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Kazakhstan và bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch theo lời mời của Thủ tướng Lars Rasmussen.

Chia sẻ bài viết