25/08/2024 - 22:05

Thủ tướng Netanyahu chịu áp lực phải đạt thỏa thuận ngừng bắn 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang lo ngại về các cuộc tấn công trả đũa của Iran và phong trào Hezbollah ở Lebanon nếu các cuộc đàm phán gián tiếp với phong trào Hồi giáo Hamas về lệnh ngừng bắn không mang lại kết quả.

Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 19-8. Ảnh: REX

Nhật báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ, ông Netanyahu đang chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận nhằm mở đường cho việc thả những con tin Israel còn bị giam giữ ở Dải Gaza. 

Trước đó, ngày 23-8, trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Anh và Pháp, tân Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định nước này có quyền trả đũa Israel vì vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Tehran ngày 31-7. 

Ngoại trưởng Araqchi coi vụ ám sát trên là “sự vi phạm không thể tha thứ đối với an ninh và chủ quyền của Iran”, đồng thời nhấn mạnh tấn công trả đũa là quyền của Iran.

Hôm 31-7, Israel đã oanh kích hạ sát thủ lĩnh nhóm Hamas Ismail Haniyeh, trong khi người này đang ở Tehran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Massoud Pezeshkian. Một ngày trước đó, quân đội Israel cũng đã sát hại Fouad Shukr, một chỉ huy nổi tiếng của Hezbollah, trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào miền Nam Lebanon.

Một số nhà phân tích cho rằng Iran có thể phát động cuộc tấn công quy mô lớn tương tự như cuộc tập kích bằng hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel đêm 13-4 vừa qua. Tuy nhiên, đa số nhận định cho rằng Iran sẽ lựa chọn biện pháp đáp trả ít rủi ro, nhằm tránh đẩy cao căng thẳng và có thể làm bùng phát một cuộc chiến toàn diện với Israel.

Trong diễn biến khác, ngày 24-8. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đại tướng Charles Quinton Brown bắt đầu chuyển thăm không báo trước tới Trung Đông để thảo luận cách thức để tránh bất kỳ sự leo thang mới nào trong căng thẳng giữa Iran và Israel có thể dẫn tới cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.

Tướng Brown bắt đầu chuyến đi tới Jordan, sau đó ông sẽ đến Ai Cập và Israel để lắng nghe quan điểm của giới lãnh đạo quân sự các nước trên. Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh Washington đang cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.

Phát biểu ngay sau khi tới Jordan, Tướng Brown cho biết ông sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng và tránh để xảy ra xung đột quy mô lớn hơn.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng hạn chế hậu quả từ cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua ở Dải Gaza giữa Hamas và Israel. Xung đột đã phá hủy phần lớn Dải Gaza, gây ra các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Lebanon, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu chở hàng trên Biển Đỏ. 

Cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu nổ ra ngày 7-10-2023, khi các tay súng Hamas bất ngờ xâm nhập vào lãnh thổ Israel, sát hại khoảng 1.200 người và bắt giữ khoảng 250 con tin (theo thống kê của Israel). Kể từ đó, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Palestine tại Dải Gaza mất nhà cửa và phải sơ tán, gây ra nạn đói và dịch bệnh tràn lan. Theo Cơ quan y tế Dải Gaza do Hamas kiểm soát, ít nhất 40.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc oanh kích và tấn công của quân đội Israel kể từ tháng 10 năm ngoái.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết