23/05/2015 - 17:21

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175

(TTXVN)- Ngày 23-5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (26/5/1975 - 26/5/2015), Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Lễ khởi công Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng và các tướng lĩnh trong quân đội đã dự lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu, tinh thần vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo và những thành tích toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc, điều trị cho thương bệnh binh và nhân dân của Bệnh viện Quân y 175.

Thủ tướng mong rằng, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 và toàn ngành quân y tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Đó là khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội, cho nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, xuất sắc hơn, gắn liền với đó là nghiên cứu khoa học để không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị cho thương bệnh binh và nhân dân. Qua đó, xây dựng Bệnh viện Quân y 175 thực sự là một bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của khu vực phía Nam, có vị trí chiến lược không chỉ trong quân đội mà của ngành y tế Việt Nam ở khu vực phía Nam.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 175, từ những ngày đầu thực hiện tiếp quản Tổng y viện Cộng hòa và thành lập Bệnh viện Quân giải phóng; tiếp nhận, cứu chữa thương, bệnh binh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và thương bệnh binh trong làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia đến tập trung xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; trở thành một trung tâm y tế lớn, hiện đại của quân đội ở phía Nam.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gắn và trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bệnh viện Quân y 175 vì đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (ảnh).

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tham dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175 tại phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình có quy mô 500 giường bệnh, với tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết