Đài CNN dẫn lời giới chức Ấn Độ cho biết Thủ tướng Narendra Modi sẽ có chuyến thăm Ukraine vào ngày 23-8, chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á có chuyến công du đầu tiên tới Nga kể từ khi Mát-xcơ-va phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Thủ tướng Modi (phải) trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Ý hồi tháng 6. Ảnh: AP
Chuyến thăm Ukraine của ông Modi đặc biệt mang tính chất lịch sử, bởi đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Ấn Độ tới Ukraine kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa 2 nước được thiết lập cách đây hơn 3 thập niên. "Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Modi tới Ukraine sẽ tạo cơ hội cho 2 nhà lãnh đạo thảo luận về mối quan hệ song phương" - Tanmaya Lal, Vụ trưởng Vụ phương Tây của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cho biết trong họp báo. Ông Lal nhấn mạnh, New Delhi có mối quan hệ thực chất và độc lập với cả Nga và Ukraine. Ông khẳng định, Ấn Độ luôn kiên định với lập trường rằng ngoại giao và đối thoại có thể giải quyết xung đột và mang lại hòa bình lâu dài và New Delhi tiếp tục hợp tác với tất cả các bên liên quan.
Theo kế hoạch, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, dược phẩm, y tế, giáo dục, quốc phòng và giao lưu nhân dân. New Delhi sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ và đóng góp cần thiết không chỉ để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột mà còn trong quá trình tái thiết. Còn theo văn phòng Tổng thống Ukraine, lãnh đạo 2 nước sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác và thảo luận xung quanh "các vấn đề hợp tác song phương và đa phương".
Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Ý hồi tháng 6, ông Modi nhấn mạnh New Delhi sẽ tiếp tục làm mọi cách trong khả năng để ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh việc Ấn Độ tin tưởng vào cách tiếp cận "lấy con người làm trung tâm" để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Zelensky hoan nghênh cách tiếp cận của ông Modi, qua đó báo hiệu mối quan hệ gần gũi hơn giữa New Delhi và Kiev trước những thách thức do chiến tranh đặt ra.
Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhiều lần đàm thoại kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022. Đáng chú ý, tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh tế toàn cầu lần thứ 9 tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) hồi tháng 1, Ukraine còn đề nghị New Delhi giúp xây dựng lại nền kinh tế và mời các công ty Ấn Độ đầu tư vào nước này.
Chuyến thăm Ukraine của ông Modi diễn ra chỉ ít lâu sau khi ông có chuyến thăm Nga lần đầu sau 5 năm và là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ mới. Ông Modi khi đó nhấn mạnh rằng lập trường của Ấn Độ trong việc giải quyết xung đột là thông qua đối thoại và đàm phán thay vì hành động quân sự. Song, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích chuyến thăm Nga của ông Modi.
Giới phân tích cho rằng việc Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga và Ukraine là động thái cho thấy New Delhi đang nỗ lực thúc đẩy vai trò cầu nối trung gian nhằm góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa 2 nước, đồng thời củng cố vị thế của Ấn Độ như một nhân tố chủ chốt trong ngoại giao quốc tế.
Thời gian qua, ông Modi bị phương Tây phê phán vì không lên án cuộc chiến của Nga cũng như vẫn mua dầu và vũ khí của Mát-xcơ-va. Giới phân tích nhận định chuyến công du Ukraine của ông Modi đã được chuẩn bị cẩn thận nhằm điều hướng các mối quan hệ quốc tế phức tạp trong bối cảnh Ấn Độ phải cân bằng giữa Nga vốn có truyền thống hữu nghị lịch sử và sự hợp tác đang tăng lên với các nước phương Tây.
❝ Thủ tướng Modi sẽ có mặt tại Ba Lan vào ngày 21 và 22-8, trước khi đến Ukraine. Đây là chuyến thăm Ba Lan đầu tiên của một vị thủ tướng Ấn Độ kể từ năm 1979, diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Warsaw.