Bài, ảnh: K.V
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị góp ý, phản biện dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố về hỗ trợ học phí năm học 2022-2023. Ðại biểu đã góp ý nhiều nội dung thiết thực và bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao vì nghị quyết thể hiện sự quan tâm của thành phố, giúp học sinh có điều kiện đến trường học tập tốt trong năm học 2022-2023, đồng thời giúp cha mẹ học sinh giảm bớt khó khăn về tài chính...

Ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát biểu tại cuộc họp.
Theo Nghị định số 81/NÐ-CP, ngày 27-8-2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định 81), khung học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập sẽ cao hơn so với mức thu học phí của những năm học trước đó. Cụ thể, năm học 2022-2023 mức đóng học phí ở các cấp học mầm non: vùng thành thị là 300.000-540.000 đồng/tháng, vùng nông thôn là 100.000-220.000 đồng/tháng; tiểu học: vùng thành thị là 300.000-540.000 đồng/tháng, vùng nông thôn là 100.000-200.000 đồng/tháng; THCS: vùng thành thị là 300.000-650.000 đồng/tháng, vùng nông thôn là 100.000-270.000 đồng/tháng; THPT: vùng thành thị là 350.000-650.000 đồng/tháng, vùng nông thôn là 200.000-300.000 đồng/tháng.
Bà Phan Thị Minh Thu, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban MTTQVN thành phố, nói: “Theo Nghị định 81, mức thu học phí năm học 2022-2023 cao, làm cho cha mẹ học sinh lo lắng. Hiện nay, ngoài học phí, phụ huynh còn phải mua sách giáo khoa, đóng tiền bán trú, tiền mua dụng cụ thực hành, tiền học thêm tiếng Anh… Do vậy, mức chi phí cho một học sinh trong 1 năm học khá cao. Tôi cho rằng thành phố ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2022-2023 là rất cần thiết. Qua đó, góp phần đảm bảo cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố được đến trường”.
Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) thành phố, để thực hiện Nghị định 81, Sở GD&ÐT đã tham mưu UBND thành phố dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 thu học phí ở mức tối thiểu (thấp nhất) theo Nghị định 81, nhưng vẫn còn cao khoảng 4 lần so với mức thu học phí năm học 2021-2022. Nhằm giảm tác động do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định 81, giảm bớt khó khăn cho cha mẹ học sinh và tạo điều kiện cho học sinh được tiếp tục học tập, Sở GD&ÐT tiếp tục tham mưu UBND thành phố tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của HÐND thành phố hỗ trợ học phí năm học 2022-2023.
Theo nội dung dự thảo nghị quyết, thành phố sẽ hỗ trợ 50% mức thu học phí năm học 2022-2023 cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo thống kê của Sở GD&ÐT, năm học 2022-2023 thành phố có khoảng 110.094 trẻ em, học sinh công lập và ngoài công lập (không tính học sinh tiểu học tại cơ sở giáo dục công lập và học sinh thuộc đối tượng được miễn học phí). Ước tính kinh phí hỗ trợ học phí 9 tháng năm học 2022-2023 trên 130 tỉ đồng. Ông Phạm Khắc Phương, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật thuộc Ủy ban MTTQVN thành phố, nói: “Việc ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh năm học 2022-2023 là phù hợp, nhằm giúp cha mẹ học sinh giảm bớt áp lức tài chính trong giai đoạn kinh tế- xã hội phục hồi sau dịch COVID-19. Nghị quyết còn mang ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm đặc biệt của thành phố dành cho học sinh, nhất là đối với những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.
Ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố đánh giá cao các ý kiến thảo luận, đóng góp, phản biện của các thành viên Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN thành phố để hoàn thiện các cơ chế, chính sách sắp được ban hành. Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện của đại biểu; đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình HÐND thành phố xem xét, quyết nghị.