Hôm nay (ngày 17-2), Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Thới Thạnh, Trường Xuân và Đông Bình của huyện Thới Lai hân hoan niềm vui đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024. Thành quả từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục mang lại luồng gió mới khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng cao, tạo thêm sức bật cho Thới Lai ngày càng phát triển…
Nông thôn ngày càng khởi sắc
Về xã Thới Thạnh hôm nay, không khí phấn khởi khi địa phương tiếp tục “chuyển mình” trở thành xã NTM nâng cao. Đó là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn về đường giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện… được đầu tư khang trang, cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Với sự quan tâm đầu tư của huyện cùng chung tay góp sức của nhân dân, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa; 100% đường liên ấp bê tông lộ 4m và được cứng hóa; 98% tuyến đường liên ấp, đường ngõ, xóm được cứng hóa và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Trên địa bàn xã có 2/2 trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; trong đó, Trường Mầm non Thới Thạnh đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Xã có 94,6% hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,01%...
Người dân thực hiện thủ tục tại bộ phận “một cửa” xã Thới Thạnh.
Một trong những điểm nổi bật của Thới Thạnh trong hành trình về đích xã NTM nâng cao là mức thu nhập của người dân cải thiện rõ nét. Ông Võ Duy Tân, Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, cho biết: Xã vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo thế mạnh của địa phương. Phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư nạo vét hệ thống thủy lợi nội đồng, kết hợp nâng cấp, gia cố đê bao phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Qua đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 là 82,15 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều của xã năm 2024 đạt 1,02%...
Diện mạo xã NTM nâng cao Trường Xuân.
Xây dựng thành công NTM nâng cao, diện mạo nông thôn xã Trường Xuân không ngừng đổi mới. UBND huyện hỗ trợ đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới 10 công trình giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi với tổng chiều dài 10km; xây dựng mới 6 cây cầu với tổng chiều dài 98m; nâng cấp sửa chữa trung tâm văn hóa xã và xây mới, sửa chữa 8 nhà văn hóa ấp... Nguồn vốn vận động trong dân phục vụ sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, cảnh quan môi trường, kè mé chống sạt lở… Toàn xã có 5 trường học đều đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; trong đó, Trường Mầm non Tuổi Hồng đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Xã thường xuyên sắp xếp, chỉnh trang thực hiện khu chợ văn minh; giữ gìn an ninh trật tự xã hội...
Trong phát triển sản xuất, Trường Xuân có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thới Thanh hoạt động hiệu quả, sản xuất lúa hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP. Xã có 4 sản phẩm Mắm Bà Đầm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp thành phố; có 3 cơ sở, hợp tác xã đã tham gia hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thành phố. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 77 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 1,38%. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì hiệu quả…
Cảnh quan môi trường xã Đông Bình sáng - xanh - sạch - đẹp.
Đến với xã Đông Bình, không khó để nhận ra sự đổi thay mạnh mẽ của nơi đây. Ông Trương Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Đông Bình chia sẻ: Với sự quan tâm của huyện cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng lòng của người dân, Đông Bình đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hình thành các mô hình sản xuất có hiệu quả đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định...
Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người xã Đông Bình đạt 72,71 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 2,06%. Nông dân trên địa bàn xã sản xuất lúa đều áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng như sử dụng máy xới, máy gặt đập liên hợp, phun thuốc và rải phân bằng thiết bị bay không người lái... Xã có Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thuận sản xuất lúa chất lượng cao đảm bảo an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn VietGAP; sản phẩm Nho Mẫu đơn Cậu Mười đạt OCOP 3 sao cấp huyện. Hệ thống giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa, cứng hóa đạt tỷ lệ 100% kết hợp xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch, đẹp. Xã có 5 trường học đều đạt chuẩn tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1; riêng Trường Mầm non Đông Bình đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã là 95,01%; hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 94,38%. Có 86% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản…
Sức bật mới
Diện mạo nông thay đổi rõ rệt, hạ tầng được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, người dân phấn khởi khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Cô Nguyễn Thị Đào ở xã Đông Bình vui mừng cho biết: “Xây dựng xã NTM nâng cao, cuộc sống người dân có thêm nhiều thay đổi so với trước đây. Đường sá rộng thoáng, cảnh quan môi trường sạch đẹp; con em được học tập trong trường lớp khang trang; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả giúp bà con khấm khá hơn... Chúng tôi rất phấn khởi và sẽ cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…”.
Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã thật sự mang đến luồng sinh khí mới cho các vùng quê của huyện Thới Lai. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã quyết tâm bước tiếp chặng đường mới tự hào và vinh quang hơn. Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết: Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao, xã tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát động phong trào thi đua nâng chất các tiêu chí, nhất là phong trào thi đua sản xuất, mô hình hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xã lồng ghép thực hiện nâng chất các tiêu chí trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân…
Thới Lai hiện có 12/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu. Với số lượng trên, huyện rút ngắn lộ trình xây dựng NTM nâng cao ở các xã; đồng thời, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra về xây dựng NTM. Đây cũng là động lực để Thới Lai phấn đấu sớm hoàn thành huyện NTM nâng cao.
Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Huyện yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng với đa dạng hình thức, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và diện mạo nông thôn. Huyện tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết để tăng quy mô, độ đồng đều và đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm. Mặt khác, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Bài, ảnh: T. TRINH