04/11/2021 - 13:05

Thới Lai nỗ lực dạy và học ứng phó COVID-19 

Bước vào năm học mới với nhiều khó khăn, song ngành Giáo dục, các trường học huyện Thới Lai đã nỗ lực từng bước vượt qua để thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là việc đa dạng các hình thức dạy và học, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục vừa ứng phó dịch bệnh.

Giáo viên  Trường THCS Trường Xuân dạy trực tuyến. 

Giờ dạy trực tuyến môn Sinh học lớp 6A5 bài “Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào” của cô Lê Thị Ngọc Hân, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên - Công nghệ, Trường THCS Trường Xuân, vẫn sinh động dù chỉ tương tác qua máy tính. Cô trò trao đổi nhiều kiến thức liên quan đến bài học, học sinh chưa hiểu đều mạnh dạn hỏi và được cô Hân giảng chậm lại, giải thích thêm. Ðỗ Nguyễn Tường Vy, học sinh lớp 6A5, chia sẻ: “Sau gần 2 tháng em đã quen dần cách học trực tuyến, hiểu và làm bài tập. Không chỉ Sinh học, các môn khác như Văn, Toán, Tiếng Anh… thầy cô đều có trình chiếu video clip, hình ảnh minh họa, giúp em hiểu, nhớ bài lâu hơn”. Các em học sinh cũng cho biết nếu vẫn chưa hiểu bài trong lớp trực tuyến, thầy cô đều sẵn sàng trả lời khi các em hỏi lại qua điện thoại, zalo....

Cô Lê Thị Ngọc Hân cho biết đây là năm thứ hai dạy trực tuyến nên nâng cao vận dụng công nghệ để giảng dạy hiệu quả. Học sinh cũng phản hồi là hiểu và làm bài tốt. Cô Hân tâm tình: “Tôi còn có nhóm zalo riêng nhằm giúp đỡ các em gặp khó khăn trong học tập. Muốn học trực tuyến tốt không chỉ nỗ lực của giáo viên mà còn cả học sinh”.

Năm học 2021-2022, Trường THCS Trường Xuân có 49 cán bộ, giáo viên (trong đó có 42 giáo viên), đảm bảo giảng dạy cho 839 học sinh/22 lớp. Trường chọn phần mềm Google Meet để tổ chức dạy học trực tuyến. Thầy Ðinh Văn Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Trường Xuân, cho biết: Trường vẫn còn 10 học sinh không có thiết bị, trong đó có 8 em chia nhau học nhóm cùng bạn, 2 em trực tiếp đến trường học. “Bình quân có khoảng 20-25 học sinh/khối lớp vắng học trực tuyến. Ban Giám hiệu tiếp tục chỉ đạo giáo viên liên hệ phụ huynh học sinh, tạo mọi điều kiện cho các em tham gia lớp học. Sắp tới, nếu học sinh học trực tiếp, trường rà soát bồi dưỡng lại những em học lực yếu hoặc gặp khó khăn khi học trực tuyến”, thầy Danh nói thêm.

Ðối với cấp mầm non, tiểu học ở huyện, học sinh chưa thể đến trường vì dịch bệnh. Dù vậy, bằng nhiều hình thức khác nhau, các trường học tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh tiểu học (trong thời gian trước khi chính thức vào học kỳ I từ 1-11). Ðơn cử Trường Tiểu học Trường Xuân B, năm học này có 401 học sinh, trong 2 tháng qua, trường tổ chức ôn tập lại kiến thức cho học sinh với nhiều hình thức, phổ biến là giáo viên gửi bài học qua zalo nhóm phụ huynh. Thầy Nguyễn Văn Thiệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Qua thống kê, trường có học sinh lớp 5 được hướng dẫn học qua Google Meet, số còn lại được hướng dẫn học qua zalo. Trường còn 13 học sinh không sử dụng được điện thoại, nên giáo viên in, gởi và nhận bài của các em thông qua phụ huynh.

Năm học 2021-2022, huyện Thới Lai có 15 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 9 trường THCS. Cấp THCS có 6.277 học sinh/171 lớp, tỷ lệ học sinh học trực tuyến đạt 98,9% và huyện còn 102 em thiếu phương tiện, thiết bị. Theo thầy Ðặng Văn Chung, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) huyện Thới Lai, 7/9 trường THCS của huyện có phòng máy vi tính để hỗ trợ giáo viên, học sinh. Việc tổ chức dạy và học trực tuyến của các trường đáp ứng kế hoạch thời gian năm học, chất lượng giảng dạy được cải thiện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Ðó là nhờ sự đầu tư các nguồn lực của Huyện ủy, UBND huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ÐT thành phố; giáo viên được tập huấn dạy học trực tuyến... Thầy Chung cho biết: “Ðội ngũ nhà giáo với tinh thần trách nhiệm đã chủ động xây dựng, thiết kế bài dạy; tích cực tìm nguồn học liệu đa dạng, sinh động. Học sinh tham gia học tập nghiêm túc. Phụ huynh đồng tình và hỗ trợ nhà trường. Ðây là những yếu tố góp phần tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả”.

Dù vậy, huyện còn gặp một số khó khăn: Một số giáo viên sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến chưa thông thạo, một số học sinh không có thiết bị, các trường chưa giám sát được chất lượng học trực tuyến mà chỉ giám sát số lượng học sinh vào học, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ… Vì vậy, lãnh đạo Phòng GD&ÐT huyện Thới Lai chỉ đạo các trường tiếp tục linh hoạt, nỗ lực tổ chức các phương án dạy học trực tuyến ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Bài, ảnh: ÐẶNG NGỌC

Chia sẻ bài viết