25/03/2015 - 15:38

CỜ ĐỎ

Thiếu lò sấy lúa thời điểm thu hoạch rộ

Hiện toàn huyện Cờ Đỏ có 272 lò sấy, phân bổ đều ở các xã, thị trấn và có thể sấy 10.000 tấn lúa mỗi ngày. Tuy nhiên, do sản xuất lúa đồng loạt, chi phí sấy lúa thấp, nhưng chất lượng bảo quản luôn tốt hơn so với lúa phơi nên vào những thời điểm thu hoạch rộ, huyện Cờ Đỏ thường xảy ra tình trạng nông dân phải chờ đợi để được sấy lúa.

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm thu hoạch rộ, sân phơi khu số 4 thuộc Công ty TNHH MTV Nông trường Cờ Đỏ, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ nhộn nhịp hẳn lên. Lúa của tất cả bà con nông dân trong hợp đồng viên của công ty đều tập kết về sân phơi và chất kín sân để chờ tới lượt sấy lúa. Nhờ nắm chắc diện tích sản xuất và công suất của các lò sấy lúa, nên hoạt động này khá thuận lợi, đúng theo lịch đăng ký của nông dân. Ông Trần Văn Triệu, ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Tôi hợp đồng năm nay 19 năm rồi, năm nào vào vụ thu hoạch thì sân phơi cũng đông ken hết. Nhưng bà con đăng ký lịch sấy ngày nào, thì đúng ngày đó, chưa có trường hợp trễ. Nếu lúa ứ đọng nhiều, đôi lúc cũng trễ nhưng chỉ khoảng vài tiếng đồng hồ". Ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó phòng Dịch vụ sản xuất nông nghiệp, Công ty TNHH MTV nông trường Cờ Đỏ, cho biết: "Để giải quyết tình trạng đông ken trong đợt thu hoạch rộ, hằng năm, công ty trang bị thêm công cụ cho các lò sấy lúa như băng tải, đồ gạt trấu,… Những công cụ này góp phần giảm thời gian bốc vác, cũng như đảm bảo đủ nhiệt độ cho các lò sấy, giúp sấy lúa đúng thời gian, tăng số mẻ cho các lò. Năm nay công ty còn tiến hành thu mua lúa tươi cho bà con".

Lúa của bà con nông dân đang được đưa lên lò sấy tại sân phơi khu 4 thuộc Công ty TNHH MTV Nông trường Cờ Đỏ.

Trên địa bàn xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, vào thời điểm thu hoạch rộ lúa đông xuân 2014-2015, tình trạng đông ken, thiếu lò sấy diễn ra khá phổ biến. Tại lò sấy Mười Vân, ấp Thới Phong, xã Thới Đông, hơn hai tuần qua phải tăng công suất từ 60 tấn lúa/ngày lên 65 tấn lúa/ngày, thậm chí có khi 70 tấn mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Lúa của bà con nông dân vẫn còn chất đầy từ dưới sông cho đến trên bờ. Ông Ngô Hồng Vân, Chủ lò sấy Mười Vân, cho biết: "Để sấy hết lúa cho bà con nông dân, thực hiện theo đúng lịch đăng ký của bà con. Ngoài ra, xét thấy, nếu lúa nào ráo thì tôi cho chờ, sấy lúa còn ướt trước để giúp bà con bảo quản được lúa tốt nhất". Bà Nguyễn Thị Chắc, ấp Thới Phong, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Năm nào sấy lúa cũng ứ đọng hết. Năm nay lúa trúng, bà con thu hoạch cùng một lúc nên ứ đọng nhiều hơn năm ngoái. Nên lúa của gia đình tôi thu hoạch hơn 10 ngày mà vẫn chưa được lên lò sấy vì nhường cho bà con lúa bị ướt".

Là huyện thuần nông, để giúp bà con nông dân bảo quản lúa sau khi thu hoạch một cách tốt nhất, những năm qua, huyện Cờ Đỏ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Cờ Đỏ cho vay vốn, tạo mọi điều kiện hỗ trợ người dân xây dựng lò sấy. Hiện toàn huyện có 272 lò sấy được phân bổ đều ở các xã, thị trấn, có thể sấy 10.000 tấn lúa mỗi ngày. Ông Lâm Minh Trí, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Với chức năng nhiệm vụ, Phòng nông nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ rà soát lại các chính sách ưu đãi cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, ngành cũng phối hợp với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu tại các khu vực cánh đồng lớn, khuyến khích các đơn vị này xây dựng lò sấy, để đảm bảo đủ số lượng lò sấy phục vụ cho bà con nông dân".

Bài, ảnh: PHƯƠNG THỨC

Chia sẻ bài viết