16/07/2025 - 09:19

Thiết thực học và làm theo Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là phong trào mà đã trở thành kim chỉ nam đối với hành động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Sóc Trăng (cũ, nay là Ban Chỉ huy BÐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ). Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã hiện thực hóa những lời dạy của Bác thành hành động cụ thể, mô hình thiết thực, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Ðồn Biên phòng Lai Hòa chủ trì phối hợp chính quyền địa phương thực hiện mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo”.

Thượng tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP cho biết, học và làm theo Bác, lực lượng biên phòng triển khai thực hiện hàng loạt mô hình, chương trình ý nghĩa, mang đậm dấu ấn tình quân dân. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng khu vực biên giới biển vững chắc. Cụ thể là chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, chia sẻ khó khăn của học sinh ở khu vực biên giới biển. Các đơn vị đã nhận đỡ đầu 36 học sinh, hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/em. Các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Bò giống cho người nghèo” đã góp phần chăm lo nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mô hình “Dạy chữ Khmer ở Đồn Biên phòng” nhằm bảo tồn và phát huy ngôn ngữ dân tộc. Từ năm 2023-2025, vào dịp nghỉ hè, các lớp dạy chữ Khmer được mở để giảng dạy cho học sinh tiểu học, mỗi lớp có trên 30 học sinh. Mô hình bước đầu tạo dấu ấn tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và phụ huynh, học sinh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài ra, còn có các mô hình, chương trình: “Tủ thuốc Biên phòng” cùng ngư dân vươn khơi bám biển, “Tay kéo Biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Tiếng loa biên phòng”, “Mỗi tuần một việc làm ý nghĩa”, “Mâm cơm tri ân”, “Hãy làm sạch biển”... Tất cả những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn góp phần tô đậm tình cảm quân dân ở khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, huy động và tập hợp sức dân trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia.

Một trong những mô hình, hoạt động nổi bật là mô hình “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” do Đồn Biên phòng Lai Hòa chủ trì phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện. “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” cung cấp cho người dân nhiều loại nhu yếu phẩm. Bà Thạch Thị Lươl, ngụ ấp Prêy chóp, xã Lai Hòa, chia sẻ: “Nhà tôi ở xa trung tâm, đi lại khó khăn, một mình tôi phải nuôi 4 đứa cháu. “Gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo” được mở ra, tôi được hỗ trợ thực phẩm nên đỡ khó khăn”.

Học và làm theo Bác, nhiều năm nay Đồn Biên phòng Vĩnh Hải duy trì chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Mỗi dịp Tết, đơn vị vận động ít nhất 200 phần quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Anh Hồ Văn Biên, người dân xã Vĩnh Hải, chia sẻ: “Nhà tôi làm nghề đan lưới, lại thêm có người già bị bệnh, gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm nay được đồn Biên phòng Vĩnh Hải đến tận nhà trao tặng quà Tết, tôi thấy rất ấm lòng”.

Những mô hình, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là nền tảng vững chắc để Ban Chỉ huy BĐBP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tiếp tục vững bước bảo vệ bình yên vùng biển Tổ quốc, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Bài, ảnh: SONG LÊ

 

Chia sẻ bài viết