26/09/2024 - 11:03

Thiết thực hỗ trợ người dân tăng thu nhập 

Hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã triển khai, thực hiện các giải pháp tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm qua từng năm; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, xã còn 7 hộ nghèo, giảm 136 hộ nghèo so với năm 2019.

Cán bộ Khối Dân vận, đoàn thể xã Nhơn Nghĩa tham quan tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống của thành viên HTX nhãn Nhơn Nghĩa.

Hợp tác xã (HTX) nhãn Nhơn Nghĩa là một trong những mô hình kinh tế tập thể hiệu quả ở địa phương. Theo ông Huỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Nhơn Nghĩa, tiền thân của HTX là Tổ hợp tác trồng nhãn Idol, do HND xã thành lập. Từ hiệu quả của mô hình, năm 2018, HTX được thành lập và hiện có 29 thành viên, diện tích canh tác nhãn 22,5ha. Ông Phạm Văn Lơ, Giám đốc HTX, cho biết: “Hiện nay, mỗi công nhãn Idol, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể lãi khoảng 25 triệu đồng/năm. Đặc biệt, HTX đã được cấp mã số vùng trồng, được một số công ty thu mua nhãn xuất khẩu với đầu ra ổn định. Do đó, anh em không sợ cảnh “được mùa, rớt giá”. Tôi đang canh tác 10 công nhãn, thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm”. Anh Nguyễn Văn Vũ, thành viên HTX, cho biết: “Tôi có 5 công đất trước kia trồng nhãn da bò, hiệu quả kinh tế không cao. Sau này, được cán bộ HND xã hướng dẫn, tôi chuyển toàn bộ diện tích sang trồng nhãn Idol. Năm 2018, tôi tham gia HTX, được hỗ trợ vay vốn để đầu tư sản xuất. Hiện nay, với 5 công nhãn, gia đình tôi có thu nhập khoảng 100-120 triệu đồng/năm”.

Mô hình trồng sầu riêng cũng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập. Nhận thấy mô hình có khả năng nhân rộng, năm 2024, HND xã đã vận động thành lập HTX sầu riêng Tân Thành. HTX có 15 thành viên, canh tác 17ha, chủ yếu trồng các giống Ri 6, Musa King. Theo ông Huỳnh Thanh Lâm, Giám đốc HTX sầu riêng Tân Thành, mỗi công sầu riêng Ri 6 có thể giúp người trồng thu nhập khoảng 60 triệu đồng/vụ, còn sầu riêng Musa King thì thu nhập “nhỉnh” hơn. Anh Hồ Văn Điền, thành viên HTX, tiếp lời: “Gia đình tôi có 4 công đất, trước kia từng trồng nhiều loại cây khác nhau, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Qua các lần được HND tạo điều kiện tham quan, học tập kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình sản xuất hiệu quả, tôi cùng nhiều anh em trong ấp quyết định chọn sầu riêng Ri 6 để trồng. Sau 5 năm, sầu riêng bắt đầu cho trái. Vụ sầu riêng gần nhất, tôi bán giá trung bình 55.000 đồng/kg, năng suất 2,5 tấn/công, trừ chi phí, mỗi công sầu riêng lãi khoảng 80 triệu đồng”.

Bà Phạm Thị Thùy Lam, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Năm 2019, toàn xã có 143 hộ nghèo. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giúp người dân nâng cao mức sống, Đảng ủy chỉ đạo UBND, Khối Dân vận và các đoàn thể xã giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình hiệu quả. Đồng thời, chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Qua đó, nhiều hộ vượt khó vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống. 

Trước kia, kinh tế gia đình của chị Nguyễn Thị Đậm, thành viên Tổ hợp tác May gia công do Hội LHPN xã thành lập, rất khó khăn. Vợ chồng chị không có đất sản xuất, có 2 con đang tuổi đi học. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê của chồng, còn chị ở nhà lo nội trợ. Năm 2023, được cán bộ Hội Phụ nữ động viên, tạo điều kiện, chị Đậm tham gia Tổ hợp tác may gia công. Hiện nay, chị có thu nhập ổn định trên 4 triệu đồng/tháng, có điều kiện chăm lo việc học hành của con cái tốt hơn.

Theo chị Nguyễn Ngọc Lam, Chủ tịch Hội LHPN xã, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Khối Dân vận, Hội LHPN xã chủ động xây dựng nhiều mô hình kinh tế, phù hợp tình hình thực tế địa phương, nhằm giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Tiêu biểu như: mô hình Tổ hợp tác May gia công, giải quyết việc làm cho 12 thành viên, với mức thu nhập ổn định 4-8 triệu đồng/người/tháng; mô hình phát triển kinh tế “Bánh tét ngũ sắc”, giải quyết việc làm cho 20 chị.

Bên cạnh đó, các chị còn được hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội... Mấy năm trước, kinh tế gia đình chị Trần Thị Lời, hội viên phụ nữ xã, cũng rất khó khăn. Gia đình canh tác 3 công vườn tạp, huê lợi ít ỏi. Được sự động viên tạo điều kiện của các cán bộ Hội Phụ nữ, chị Lời mạnh dạn chuyển đổi 3 công đất vườn tạp sang trồng sầu riêng Ri 6. Chị chia sẻ: “Trong thời gian chờ sầu riêng lớn, tôi trồng xen các loại rau màu để “lấy ngắn nuôi dài”. Đến nay, vườn sầu riêng cho trái được 4 vụ. Vụ mới nhất, sau khi trừ chi phí, thu về hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi còn mở thêm cửa hàng kinh doanh gạo, cải thiện thu nhập”.

Theo bà Phạm Thị Thùy Lam, với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, giai đoạn 2019-2023, xã Nhơn Nghĩa có 136 hộ thoát nghèo. Hiện nay, xã còn 7 hộ nghèo. Mới đây, qua khảo sát, dự kiến đến cuối năm 2024 xã sẽ giúp tất cả 7 hộ này thoát nghèo.

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết