01/03/2022 - 08:36

Thích ứng tình hình dịch bệnh, dạy và học nghề an toàn 

Theo chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ về việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vừa đến kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại 9 trường cao đẳng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra trang thiết bị phòng y tế Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra cho thấy, các trường cao đẳng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là khi tổ chức cho học sinh, sinh viên (HSSV) trở lại học trực tiếp. Các trường thành lập và phân công phân nhiệm cụ thể đối với thành viên Ban chỉ đạo hay Tổ phòng, chống COVID-19; tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; theo dõi tình hình sức khỏe hầu hết cán bộ, giáo viên, HSSV đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Theo ông Nguyễn Văn Ðức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, bên cạnh xây dựng hướng dẫn xử lý khi phát hiện F0 tại chỗ, Trường bố trí khu cách ly tạm thời tại ký túc xá gồm 2 phòng, 4 giường; sử dụng mã QR-Code kiểm soát thông tin người vào, ra trường hằng ngày. Năm 2022, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ dự kiến tuyển 1.600 SV cho 14 nghề bậc cao đẳng, trong đó, có 8 nghề đào tạo chất lượng cao. Hiện quy mô đào tạo của trường là 3.000 HSSV…

Trước khi đón HSSV vào học trực tiếp, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh khu vực ký túc xá, ngoại cảnh và môi trường. HSSV được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học; hạn chế tiếp xúc giữa HSSV các lớp. Nhà trường đang đào tạo 295 HSSV. Năm 2022, trường tuyển sinh đào tạo trên 20 nghề trình độ trung cấp và cao đẳng. Sau thời gian dài dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải học online tại nhà, giờ được trở lại trường học trực tiếp, Kiên Văn Thọ, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, sinh viên năm thứ nhất ngành Ðiện, bày tỏ sự phấn khởi khi được gặp lại thầy cô, giao lưu bạn bè, tham gia sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa. Thọ cho biết: “Thời gian ở nhà tôi phụ giúp trồng rẫy, hạn chế ra đường, tiếp xúc, không tụ tập đông người. Ðược trở lại trường học tôi rất vui nhưng vẫn không quên tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, hạn chế tụ tập, vui chơi”. Ngày đầu tiên trở lại trường, Thọ và các bạn được nhắc nhở mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, tiêm vaccine… Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát về phòng, chống dịch tại khu ký túc xá; bố trí đủ dung dịch khử khuẩn, thiết bị phục vụ vệ sinh đặt ở vị trí phù hợp; nhắc nhở HSSV khai báo y tế và đeo khẩu trang…

Ông Ðào Minh Lợi, Trưởng Phòng Lao động, Sở LÐ-TB&XH thành phố, cho biết, qua kiểm tra thực tế, các trường làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, nhất là thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, cài đặt và quét mã QR-Code thường xuyên. Các trường khắc phục khó khăn, chuẩn bị cơ bản các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch khi đón HSSV đi học trở lại. Tuy nhiên, một số trường xây dựng phương án xử lý tình huống, vị trí bố trí phòng cách ly y tế tạm thời chưa phù hợp; căng tin chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm… Lãnh đạo các trường cho rằng, do vừa hoạt động trở lại sau thời gian dài dịch bệnh nên trường chưa kịp thời kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ y tế,… Khi mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, các trường sẽ hoàn thiện theo quy định để HSSV  nhanh chóng thích ứng. Các trường tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, giáo viên, HSSV về phòng, chống dịch;  kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc thực hiện đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch trong HSSV.

Theo Sở LÐ-TB&XH thành phố, để thích ứng, an toàn phòng, chống dịch trong dạy và học trực tiếp, các trường cao đẳng bổ sung các loại thuốc theo danh mục của Bộ Y tế; bố trí phòng y tế, nhân viên phụ trách y tế với trang thiết bị phòng, chống dịch theo quy định; rà soát hoạt động căng tin, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng với xây dựng phương án xử lý khi có trường hợp F0 và tổ chức diễn tập thực tế; các trường phối hợp y tế địa phương rà soát thống kê và tuyên truyền, vận động HSSV tiêm vaccine phòng dịch đầy đủ…Qua đó, đảm bảo việc dạy và học trực tiếp được an toàn.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết