03/12/2021 - 21:05

Thích ứng, sống chung với COVID-19 bằng 5K+ vaccine

(CT) - Ngày 3-12, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật phối hơp Hội Y học TP Cần Thơ tổ chức hội thảo thích ứng và sống chung với dịch COVID-19 trong điều kiện mới. Có 300 đại biểu với trên 120 điểm cầu trực tuyến tham gia hội thảo.

Các đại biểu nghe các diễn giả: bác sĩ Triệu Anh Ðệ, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Ða khoa TP Cần Thơ trình bày triệu chứng lâm sàng và điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; bác sĩ Lâm Tân Phương, Khoa Bệnh nhiệt Ðới, Bệnh viện Ða khoa Trung ương Cần Thơ điều trị bệnh COVID-19 và cách ly tại nhà; bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ trình bày vaccine phòng bệnh và các biện pháp phòng, chống COVID-19, thuốc điều trị F0 tại nhà…

Các diễn giả cũng trả lời, tư vấn cho các đại biểu về vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm, điều trị tại nhà, thuốc, máy SpO2, chỉ số CT value…Các diễn giả khẳng định, giải pháp thích ứng và sống chung với dịch COVID-19 là chủ động phòng bệnh bằng 5K và vaccine. Trong đó, quan trọng nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Ngoài ra, người dân tăng cường thể dục, dinh dưỡng, suy nghĩ tích cực… nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Khi có triệu chứng sốt, ho… người dân liên hệ trạm y tế để xét nghiệm...

H.HOA

 

 

Chia sẻ bài viết