14/01/2011 - 10:21

Thi đua lập công dâng Đảng

Đông đảo người dân xã Trường Thành thắp hương tại “Đền thờ Liệt sĩ” xã.  

Cùng với cả nước, từ đầu tháng Giêng, các cấp, các ngành, các đoàn thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phát động các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, khu dân cư đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt, đây là những món quà thiết thực hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong niềm vui chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2011, bà con ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai càng phấn khởi trước sự kiện địa phương vừa khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Đền thờ Liệt sĩ- Nhà văn hóa- Trường Mẫu giáo” xã. Đây là công trình do UBND huyện Thới Lai làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí xây dựng trên 8 tỉ đồng. Chị Huỳnh Thị Nhàn, một trong rất đông người dân địa phương có mặt tại lễ khánh thành, phấn khởi nói: “Thật vui khi từ rày về sau chúng tôi đã có nơi mượn sách, đọc sách để mở mang kiến thức; tụi nhỏ đi học cũng thuận tiện hơn”. Chú Nguyễn Út Em, đại diện cho các gia đình liệt sĩ ở xã Trường Thành, bày tỏ: “Chúng tôi rất xúc động khi địa phương xây dựng được Đền thờ Liệt sĩ trang trọng, tôn nghiêm. Đây vừa là nơi lưu giữ, tưởng nhớ những gương liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ”. Trong niềm xúc động, chị Võ Thị Mai Cúc, ở ấp Trường Thạnh chỉ cho chúng tôi xem tên mẹ chị ( Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Đặng) được khắc ở vị trí trang trọng trên bia tưởng niệm...

Cùng với Thới Lai, nhiều quận, huyện khác trên địa bàn trong thành phố cũng đang khánh thành, khởi công nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, để “làm quà” dâng lên Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong những ngày qua, trên địa bàn quận Cái Răng có nhiều công trình được khởi công xây dựng như: Công trình Trường Tiểu học Lê Bình; công trình trùng tu Đình Thường Thạnh (di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố); công trình Trạm Y tế phường Thường Thạnh (trị giá khoảng 3,4 tỉ đồng). Tại quận Thốt Nốt, các công trình xây dựng Trạm y tế phường Thuận An; Trụ sở UBND phường Thạnh Hòa; tuyến đường Lê Thị Tạo, với tổng mức đầu tư trên 24 tỉ đồng cũng vào giai đoạn thi công nước rút...

Không riêng các địa phương, các đoàn thể trong thành phố cũng đang khẩn trương thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tiêu biểu nhất phải kể đến chuỗi hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ TP Cần Thơ khởi động “Năm Thanh niên 2011”. Trong những ngày này, đi đến đâu cũng bắt gặp những “chiến sĩ áo xanh” xung kích, tình nguyện. Đó là hình ảnh những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia quét dọn, vệ sinh môi trường hay những bạn trẻ xếp hàng dài tình nguyện hiến máu...

Tại các điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường của ĐVTN quận Ninh Kiều, hầu hết các bạn trẻ đều thể hiện quyết tâm thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực để lập công dâng Đảng. Anh Nguyễn Bình Phước, Phó Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, cho biết: “Trong đợt ra quân lần này, Quận đoàn đã huy động hơn 600 ĐVTN là học sinh, sinh viên, thanh niên tại địa bàn dân cư... tham gia tổng vệ sinh môi trường, vớt rác trên sông, gỡ các bảng quảng cáo trái phép, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp”. Huỳnh Trung Vinh, Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm giáo dục thường xuyên, quận Ninh Kiều, chia sẻ: “Quận đoàn giao đơn vị của em huy động 10 bạn tham gia, nhưng khi phát động có đến 15 bạn tình nguyện. Ai cũng muốn góp sức thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa trong Năm Thanh niên”. Đó cũng là mong muốn của Trịnh Minh Trí, sinh viên Lớp Răng- Hàm- Mặt khóa 32, Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Trí nói: “Đây là lần thứ 7 em tham gia hiến máu, em thấy rất vui khi làm những việc có ích...”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp cũng đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong cán bộ, hội viên từ đầu năm 2010 đến nay. Các cấp Hội đã tập trung thực hiện các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Qua đó đã hỗ trợ thiết thực cho hơn 13.000 lượt phụ nữ nghèo (trong đó có 4.712 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ) vươn lên phát triển kinh tế; duy trì tốt các hoạt động tương trợ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Bà Chiêm Thu Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố, cho biết: “Năm 2011, Hội LHPN thành phố tiếp tục phát động các cơ sở Hội đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Hội LHPN các cấp. Theo đó, các công trình đăng ký phải mang tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị... Đến đầu tháng 9-2011, Thành Hội sẽ tổ chức thẩm định và khen thưởng các mô hình đạt hiệu quả”. Thực hiện chủ trương trên, Hội LHPN huyện Thới Lai đã phát động mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện từ 1-2 mô hình “Dân vận khéo”; Hội LHPN quận Thốt Nốt đăng ký nhiều mô hình vận động nhân dân xây dựng đường giao thông; Hội LHPN quận Ô Môn tiếp tục duy trì mô hình “vận động phụ nữ tôn giáo, phụ nữ dân tộc tham gia vào tổ chức Hội”; đồng thời đăng ký thực hiện mô hình “5 không” gắn với 2 nội dung (không tai nạn thương tích trẻ em và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em) gắn với mô hình “3 sạch”( sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp)...

Cùng với các đoàn thể, Hội Nông dân TP Cần Thơ cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Đến nay, các cấp Hội đã thực hiện được 21 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, tổng trị giá trên 7 tỉ đồng, với 3.249 ngày công lao động. Ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, chúng tôi đã xác định khâu đột phá, phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Năm 2011, Hội tập trung thực hiện các hoạt động, phong trào gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tranh thủ các nguồn vốn để giúp nông dân phát triển sản xuất. Đồng thời, tích cực chăm lo cho hội viên nông dân nghèo vui Xuân đón Tết”. Bên cạnh đó, Hội cũng tiếp tục tổ chức cho mỗi hộ nông dân đăng ký mô hình sản xuất kinh doanh cụ thể ngay từ đầu năm. Từng chi hội có phân công cán bộ Hội giúp đỡ các hội viên thực hiện tốt mô hình. Cách làm trên đã mang lại hiệu quả cao trong năm 2010: Toàn thành phố có 1.011 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 3.173 hộ đạt cấp thành phố và 16.424 hộ đạt cấp quận, huyện và 38.286 hộ đạt cấp xã, phường. Trong đó, có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đạt hiệu quả kinh tế cao, như: mô hình nuôi cá rô, ươm cá giống, chăn nuôi gà sao, bò sữa; hay mô hình dịch vụ nông nghiệp... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, đồng thời tạo sinh khí phấn khởi, hăng hái thi đua trong các cấp Hội...

Thật khó ghi nhận đầy đủ khí thế, phong trào thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong thành phố. Sự khởi động cho một năm mới với quyết tâm cao là tiền đề thuận lợi để thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2011.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết