17/06/2010 - 21:23

Lực lượng vũ trang thành phố học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã xuất hiện nhiều chi bộ điển hình tiên tiến. Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu và Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Phòng Hậu Cần là hai trong số 7 chi bộ điển hình của LLVT thành phố vừa được Thành ủy tuyên dương trong tháng 5 - 2010.

Bác sĩ Ban Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở huyện Phong Điền. 

Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu có 15 đảng viên công tác ở hai bộ phận: Ban Tác huấn và Trung đội Cảnh vệ. Nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Phòng Tham mưu và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố. Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Khi triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng xác định phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, mà trước hết là phải lãnh đạo từng cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) khắc phục những khâu yếu, mặt yếu để từng bước vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, trước đây, một số CB, CS của hai đơn vị Ban Tác huấn và Trung đội Cảnh vệ tác phong sinh hoạt còn xuề xoà, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm... Từ khi thực hiện Cuộc vận động, nhất là thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong các buổi họp lệ chi bộ và chi đoàn, hầu hết đảng viên và CB, CS đều nỗ lực sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như ở Ban Tác huấn, với chức năng nhiệm vụ là tham mưu cho Bộ CHQS về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tác chiến trị an... Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua, các đảng viên và CB, CS của đơn vị luôn phải cần mẫn, tận tụy với công việc. Thượng úy Lê Thanh Tuấn, Trợ lý tác chiến, đảng viên của chi bộ, kể: “Vào thời điểm diễn tập, những lúc dự báo thời tiết xấu và xảy ra tình hình an ninh phức tạp, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn... các thành viên trong Ban chúng tôi phải làm việc cả ngày lẫn đêm để xây dựng kế hoạch, theo dõi diễn biến để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ CHQS thành phố xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ”. Bên cạnh đó, đảng viên và CB, CS của hai đơn vị cũng tranh thủ thời gian nghiên cứu thực hiện được nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện của đơn vị, qua đó mỗi năm đã tiết kiệm được từ 4-5 triệu đồng cho ngân sách. Tiêu biểu như sáng kiến cải tiến kỹ thuật máy tạo giả âm thanh, hệ thống sa bàn phục vụ trong huấn luyện, diễn tập của LLVT thành phố. Với sự nỗ lực “làm theo” lời Bác một cách thiết thực, 3 năm qua, hai đơn vị Ban Tác huấn và Trung đội Cảnh vệ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND thành phố, Bộ CHQS thành phố khen thưởng. Hàng năm chi bộ đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Qua thực hiện Cuộc vận động, chi bộ đã có 8 đảng viên được tặng Huy hiệu Bác Hồ.

* * *

Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Phòng Hậu Cần có 7 đảng viên công tác ở Ban Quân y, cũng là chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động vừa được Thành ủy tuyên dương trong tháng 5-2010.

Thiếu tá, Bác sĩ Phạm Văn Bồi, Bí thư chi bộ, cho biết: “Nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo Ban Quân y thực hiện khám trị bệnh bảo đảm sức khỏe cho CB, CS LLVT thành phố; giám sát việc khám sức khỏe trong tuyển quân và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trong huấn luyện, diễn tập, giúp dân... do Bộ CHQS thành phố điều động. Khi triển khai thực hiện Cuộc vận động, Chi ủy tổ chức cho từng đảng viên làm bảng đăng ký phấn đấu tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn”. Theo bác sĩ Phạm Văn Bồi, ba năm qua, các đảng viên trong chi bộ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giám sát khám sức khỏe cho thanh niên lên đường nhập ngũ, từ đó hàng năm không có thanh niên nhập ngũ không đảm bảo sức khỏe bị đơn vị trả về. Công tác khám sức khỏe định kỳ và điều trị cho CB, CS LLVT thành phố cũng được thực hiện tốt hơn, trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả hơn. Thiếu tá Nguyễn Việt Tiến, Bác sĩ điều trị của Ban Quân y, nói: “Trong kê toa để cấp thuốc cho CB, CS, chúng tôi kết hợp các phương pháp điều trị, bổ sung thêm thuốc nam vừa nâng cao hiệu quả điều trị vừa giảm chi phí cho ngân sách”. Nhờ đó, từ năm 2007 đến nay, mỗi năm Ban Quân y thành phố đã giảm được từ 12% đến 15% chi phí thuốc trị bệnh so với trước.

Không chỉ tích cực góp phần cùng các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố bảo đảm trên 99,5% quân số khỏe để huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, 3 năm qua, các đảng viên trong chi bộ cũng thực hiện tốt việc khám bệnh, cấp thuốc cho bệnh nhân nghèo. Theo thống kê, mỗi năm các đảng viên trong chi bộ đã khám và cấp thuốc miễn phí cho từ 3.000 - 4.000 lượt người dân nghèo vùng ngoại thành, được cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao. Thiếu tá, Bác sĩ Lê Văn Giác, Trợ lý Ban Quân y, bộc bạch: “Sinh thời Bác Hồ rất thương và chăm lo cho dân nghèo. Học theo gương Bác, ngoài việc bảo đảm sức khỏe cho LLVT thành phố, chúng tôi xác định chăm lo khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng là trách nhiệm của mình”. Với suy nghĩ đó, từ năm 2007 đến nay, Bác sĩ Lê Văn Giác luôn tích cực, tận tụy trong công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo. Năm 2009, anh được Đảng ủy Quân sự thành phố tặng Huy hiệu Bác Hồ. Không riêng Bác sĩ Lê Văn Giác, với quyết tâm nỗ lực học tập, làm theo gương Bác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đến nay chi bộ có 6 đảng viên tiêu biểu được Thành ủy và Đảng ủy Quân sự tặng Huy hiệu Bác Hồ. 3 năm qua, Chi bộ luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, Ban Quân y được UBND thành phố tặng Bằng khen và được Bộ CHQS thành phố khen thưởng.

Bài, ảnh: AN NGHỆ

Chia sẻ bài viết