04/02/2015 - 09:30

THI CÔNG NỨT NHÀ DÂN NHƯNG CHẬM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong những lần gặp gỡ và tiếp xúc với các đại biểu HĐND các cấp gần đây, cử tri ở khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt phản ánh công trình thi công cầu Phó Tiên, Bà Chiêu trên tuyến đường Thới Thuận- Thạnh Lộc đã làm nhiều nhà dân nứt tường, sụp lún nền... Tuy nhiên, việc bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng chậm, khiến họ bức xúc.

Công trình đường giao thông Thới Thuận-Thạnh Lộc có chiều dài 3 km, có 3 cầu Phó Tiên, Thắng Lợi và Bà Chiêu. Trong đó, Công ty TNHH Khánh Cường là đơn vị thi công cầu Phó Tiên và Thắng Lợi; Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 72 thi công cầu Bà Chiêu. Thời gian đầu, quá trình thi công các cầu trên được tiến hành khá thuận lợi. Tuy nhiên, đến tháng 3-2014, đơn vị thi công ép cọc làm trụ cầu thì gây sụp lún, nứt nhiều nhà của người dân. Trước sự phản ánh của người dân, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm định mức độ hư hỏng và hứa sẽ bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người dân sau khi hoàn thành việc ép cọc cầu xong.

 Nhiều tháng qua, đơn vị thi công cầu Phó Tiên không sửa chữa, khắc phục cho ngôi nhà ông Huỳnh Hữu Khoa.

Tin tưởng vào lới hứa của lãnh đạo đơn vị thi công và các cơ quan chức năng, người dân an tâm chờ đợi. Tuy nhiên, sau đó, đơn vị thi công chỉ giải quyết bồi thường thiệt hại cho một số hộ, các hộ còn lại chưa được giải quyết, khiến người dân bức xúc. Ông Huỳnh Hữu Khoa, khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, bức xúc: "Năm 2005, gia đình tôi xây dựng căn nhà kiên cố gần 200 triệu đồng. Do ảnh hưởng của việc thi công cầu Phó Tiên, nhà tôi bị nứt tường, nền gạch sụp lún nứt,… Đại diện Công ty TNHH Khánh Cường đã nhiều lần xuống khảo sát, thuê Công ty Cổ phần Kiểm định - Giám định Cửu Long đến kiểm định và đưa ra giá bồi thường là 2,1 triệu đồng. Tôi không chấp nhận mức bồi thường trên và yêu cầu Công ty TNHH Khánh Cường sửa chữa lại phần nhà bị hư hỏng". Trước sự yêu cầu của ông Khoa, lãnh đạo Công ty TNHH Khánh Cường tiếp tục thuê 1 đơn vị khảo sát lại để sửa chữa nhà cho ông Khoa nhưng không thành. Công ty TNHH Khánh Cường yêu cầu ông Khoa thuê thợ ra giá sửa chữa sau đó báo lại cho công ty. Ông Khoa cho biết thêm: "Tháng 6-2014, tôi thuê thợ lại khảo sát và chốt giá 18 triệu đồng. Tuy nhiên Công ty TNHH Khánh Cường không chấp nhận mức chi phí sửa chữa. Đến nay, đã 7 tháng nhưng Công ty không sửa chữa, không bồi thường".

Trước sự thờ ơ của đơn vị thi công, người dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay họ vẫn chưa được giải quyết hoặc có câu trả lời thỏa đáng. Ông Trần Văn Khi, nhà gần cầu Phó Tiên, phàn nàn: "Phần tường nhà tôi bị nứt, nhưng Công ty TNHH Khánh Cường và các cơ quan chức năng đến khảo sát và không đưa ra mức tiền hỗ trợ hay giải pháp khắc phục". Còn ông Phạm Văn Nhung, ngụ khu vực Thới Bình 2, nói: "Lúc ép cọc, phần mái ngói của nhà tôi bị hở đến lúc trời mưa là nhà bị dột. Tôi đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ tiền để sửa chữa lại phần ngói của căn nhà".

Đến nay, công trình xây dựng cầu Bà Chiêu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đơn vị thi công đã rút khỏi công trình, nhưng quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết. Ông Nguyễn Văn Hiếu, có nhà gần cầu Bà Chiêu, bức xúc: "Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường 72 thi công cầu Bà Chiêu làm nứt nhà tôi. Sau khi thương lượng và đưa ra giá bồi thường. Công ty chấp nhận bồi thường là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty chỉ đưa trước 2,5 triệu đồng, phần còn lại nợ lại gia đình tôi. Tôi yêu cầu Công ty sớm trả lại số tiền còn lại để gia đình có điều kiện sửa lại ngôi nhà".

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết: "Sau khi xảy ra sự cố, UBND phường cùng đơn vị thi công đã nhiều lần đến nhà các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi công trình để thương lượng, đưa ra hướng giải quyết. Tuy nhiên, đến nay tiến độ hỗ trợ, bồi thường cho người dân quá chậm, khiến người dân bức xúc. Tôi yêu cầu đơn vị thi công xem xét, giải quyết dứt điểm các hộ dân còn lại. Nếu không giải quyết phải có văn bản trả lời người dân biết. Nếu đơn vị thi công cố tình kéo dài thời gian khắc phục, người dân có quyền khiếu nại đến các cơ quan chức năng để được giải quyết đúng theo qui định của pháp luật".

Bài, ảnh: Khắc Việt

Chia sẻ bài viết