06/03/2019 - 17:00

Thêm tin vui cho bệnh nhân HIV

Một người đàn ông dương tính với HIV ở Anh vừa trở thành người thứ hai trên thế giới loại bỏ được AIDS ra khỏi cơ thể sau khi ông này được ghép tủy xương từ một người hiến tặng kháng HIV.

Theo Reuters, gần 3 năm sau khi nhận tế bào gốc tủy xương từ một người hiến tặng có đột biến gien hiếm gặp gọi là CCR5 delta 32, có khả năng kháng HIV và hơn 18 tháng sau khi ngưng dùng thuốc kháng vi-rút, các xét nghiệm cho thấy không còn dấu vết của tình trạng nhiễm HIV trong người bệnh nhân. “Không còn bất kỳ vi-rút nào. Chúng tôi không thể phát hiện ra bất cứ điều gì” - Ravindra Gupta, trưởng nhóm điều trị cho bệnh nhân, cho biết.

Trước đó, Timothy Brown, một bệnh nhân người Mỹ, khi trải qua điều trị tương tự ở Đức hồi năm 2007 cũng đã loại bỏ được vi-rút HIV.

Ước tính, khoảng 37 triệu người trên thế giới hiện đang bị nhiễm HIV và đại dịch AIDS đã cướp đi sinh mạng của khoảng 35 triệu người kể từ khi nó bùng phát hồi những năm 1980.

HOÀNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
HIV