07/10/2016 - 20:35

Thêm “ca” khó cho giải thưởng Quả bóng vàng

Sau mỗi mùa giải V.League, Ban Tổ chức giải Quả bóng vàng (báo Sài Gòn Giải Phóng) lại tất bật chuẩn bị cho việc tìm người xứng đáng với danh hiệu này. Tiêu chuẩn để chọn lựa là những đóng góp của cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và CLB. Thế nhưng, việc tìm được gương mặt xứng đáng ngày càng khó khăn.

Năm ngoái, tiền đạo Anh Đức của Bình Dương được vinh danh, nhưng bị xem là "so bó đũa chọn cột cờ" vì những đóng góp của anh ở đội tuyển quốc gia rất hạn chế. Năm nay, điểm qua những gương mặt lên đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới, có khả năng chủ nhân của giải thưởng Quả bóng vàng không phải là gương mặt mới. Dĩ nhiên, các cầu thủ còn cơ hội để thể hiện mình ở giải đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia vào cuối năm để có thể gây bất ngờ, nhưng khả năng là không nhiều. Xét ở cấp CLB, với chiếc cúp vô địch V.League và vào chung kết Cúp quốc gia, bộ đôi cầu thủ của Hà Nội T&T là Văn Quyết và Thành Lương, hiện đang có mặt ở đội dự tuyển quốc gia, trở thành ứng cử viên nổi bật nhất. Quả bóng bạc năm 2015 Văn Quyết sẽ vượt trội hơn Thành Lương nếu không vướng tì vết "xô ngã trọng tài" và phải nhận án treo giò 5 trận ở mùa giải này. Vì thế, nếu Thành Lương tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng ở AFF Cup, giải thưởng năm nay khó thoát khỏi tay anh. Đội á quân V.League - Hải Phòng hay đội hạng ba SHB Đà Nẵng và đội đoạt cúp quốc gia Than Quảng Ninh đều không có nhiều cầu thủ nổi bật trên đội dự tuyển hiện tại, để có thể cạnh tranh giải thưởng này. Thủ môn Văn Lâm, tiền đạo Văn Thắng của Hải Phòng, tiền vệ Huy Toàn của SHB Đà Nẵng hay Xuân Tú của Than Quảng Ninh còn phải vất vả cạnh tranh suất ở đội tuyển thì khó mà đến đua danh hiệu.

 3 cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng năm 2015 gồm Anh Đức (phải), Văn Quyết (giữa) và Công Vinh. Ảnh: DƯƠNG THU

Những cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc ở tuyển quốc gia thời gian qua như thủ môn Nguyên Mạnh lại không có được thành tích tốt cùng CLB Sông Lam Nghệ An (đứng thứ 9 bảng xếp hạng, thủng lưới tới 37 bàn ở mùa giải này). Các cầu thủ "hot" của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu tranh các giải trẻ xuất sắc, khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ ngồi dự bị ở nước ngoài, còn Văn Thanh, Văn Toàn chỉ giúp CLB trụ hạng.

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức đã trải qua hơn 20 năm, nhưng ngày càng khó tìm được "chủ nhân". Năm nay, có thể Ban tổ chức sẽ tiếp tục "so bó đũa" để trao giải nếu đội tuyển quốc gia thi đấu không tốt tại AFF Cup. AFF Cup là "cơ hội" để tập trung các lá phiếu bầu chọn cho giải Quả bóng vàng năm nay. Mới đây, để tăng thêm sức hút cho giải thưởng này, Ban tổ chức đã lấy ý kiến mở rộng thêm cho bóng đá futsal, vốn tạo được sự quan tâm rộng rãi hơn bóng đá 11 người khi đội tuyển futsal Việt Nam vào tới vòng 2 của vòng chung kết futsal thế giới; và có thêm giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất của người hâm mộ. Liệu như thế chất lượng của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam sẽ được nâng lên?

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết