22/12/2014 - 20:46

ĐBSCL

Thêm 2 Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia

(CT)- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh vừa ký quyết định xếp hạng 12 di tích quốc gia trong cả nước, gồm các loại hình: lịch sử - văn hóa, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật. Khu vực ĐBSCL có thêm 2 di tích mới là: Đình Bình Mỹ (Châu Phú – An Giang) và Đình Tân Xuân (Châu Thành – Long An).

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Đình Bình Mỹ (Châu Phú – An Giang).

Đình thần Bình Mỹ được UBND tỉnh An Giang công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật vào tháng 2-2000. Trải qua hàng trăm năm hình thành, đình Bình Mỹ vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc đình Nam bộ truyền thống với mái ngói âm dương, hệ thống hoành phi, liễn đối chạm trổ tinh tế, hoa văn và cấu trúc đình rất đẹp, hài hòa. Đình có 2 ngày lễ lớn trong năm là Lễ Kỳ Yên (18-20/4 âm lịch) và Lễ Chạp Miếu (19-20/12 âm lịch).

Đình thần Tân Xuân ở thị trấn Tầm Vu (Châu Thành – Long An) được xếp hạng quốc gia loại hình Di tích Lịch sử - Văn hóa. Nơi đây từng ghi dấu những hoạt động của hai anh em ông Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong chí sĩ kháng Pháp. Sau khi hai ông bị Tây xử tử, nhân dân đã thờ linh vị ở đình Tân Xuân. Vì muốn che mắt giặc, nhân dân mượn cớ tổ chức Lễ Làm chay (cách gọi trại của Trai Đàn) xua trừ ma quỷ để tưởng nhớ hai ông. Sau này, Lễ Làm chay ở Tầm Vu (15-16/Giêng) trở thành một lễ hội đặc sắc của cả Nam bộ qua câu ca dao: "Dù ai xuôi ngược trăm bề/ Làm Chay mười sáu nhớ về Tầm Vu".

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết