 |
|
Giảm phát có thể làm kinh tế thế giới chậm hồi phục. Ảnh: Reuters |
(TTXVN)- Cách nay chưa đầy ba tháng, cả thế giới đau đầu vì vật giá leo thang, từ giá dầu mỏ đến lương thực, thực phẩm. Khủng hoảng tài chính hồi đầu tháng 9 đã làm tiêu tan đe dọa lạm phát, nhưng lại mở ra một mối đe dọa khác: đó là một chu kỳ kéo dài, giá cả hạ xuống thấp đến một mức đáng lo ngại, gây thêm khó khăn cho nhiều lĩnh vực kinh tế. Câu hỏi được giới chuyên môn và báo chí đặt ra hiện nay là “Phải chăng giờ đây thế giới có nguy cơ bị giảm phát ?”.
Theo chuyên gia từng giành giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz, tuy còn quá sớm để khẳng định thế giới đã bước vào giai đoạn giảm phát, nhưng đây là một nguy cơ có thực. Hiện nay chúng ta mới chỉ chứng kiến hiện tượng giá cả vẫn còn tăng, nhưng tăng ở mức độ chậm hơn so với những tháng trước. Cụ thể trong khối sử dụng đồng euro, chỉ số giá cả tăng 4% trong tháng 7 vừa qua. Đến tháng 10, nhịp độ trên chỉ còn là hơn 3%. Nói cách khác, vật giá vẫn tiếp tục leo thang so với cùng thời kỳ năm ngoái. Câu hỏi đặt ra là tại sao giá cả tăng cao, người ta cũng lo, mà giá hàng hóa, vật dụng, thực phẩm v.v... hạ xuống lại càng đáng lo hơn? Báo Pháp Le Monde nhìn nhận: giảm phát, tức là khi giá cả hạ xuống, trong giai đoạn đầu là điều đáng mừng đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, về lâu về dài, hiện tượng giảm phát gây nhiều tác hại cho cả các lĩnh vực đầu tư lẫn sản xuất. Khi mà đầu tư và sản xuất đi xuống, thì khâu tiêu thụ cũng bị kéo xuống theo.
Báo kinh tế Les Echos cũng xoáy vào cùng một đề tài trong bài báo “Đe dọa giảm phát tại Mỹ thêm rõ nét”. Theo các con số mới nhất, chỉ số giá cả trong tháng 10 vừa qua tại Mỹ đã sụt giảm 1% so với hồi tháng 9. Đây là mức tuột dốc mạnh nhất từ năm 1947 tới nay.
Trong khi đó, báo công giáo La Croix vạch ra một số phương pháp để vực dậy cỗ xe kinh tế của thế giới: kích thích tiêu thụ nội địa, hạ lãi suất để kích cầu và khuyến khích đầu tư, bảo trợ - hay nói đúng hơn là quốc hữu hóa - một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn, khởi động trở lại các kế hoạch cấp nhà hay cho thuê nhà với giá rẻ cho người có thu nhập thấp, khuyến khích nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch. Tuy nhiên, những giải pháp được tờ báo đưa ra không thích hợp nếu thực sự thế giới đang đứng trước nguy cơ giảm phát.