01/03/2019 - 05:16

Thế giới kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa 

Sáng qua 28-2, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan giao tranh hơn một tiếng đồng hồ tại quận Poonch thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi cả hai nước đều tuyên bố đã bắn hạ các máy bay chiến đấu của đối phương, trong đó Pakistan bắt giữ một phi công Ấn Độ.

Người dân Pakistan sơ tán khỏi thị trấn Chakoti, cách biên giới Pakistan- Ấn Độ khoảng 5km. Ảnh: AP

Người dân Pakistan sơ tán khỏi thị trấn Chakoti, cách biên giới Pakistan- Ấn Độ khoảng 5km. Ảnh: AP

Căng thẳng giữa hai quốc gia Nam Á này tăng cao sau khi ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết hôm 14-2 tại vùng Kashmir do New Delhi kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột đã gia tăng đáng kể hôm 26-2 khi Không quân Ấn Độ phát động cuộc không kích trả đũa nhằm vào một trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Một nguồn tin trong Chính phủ Ấn Độ cho rằng chiến dịch này đã tiêu diệt 300 tay súng, nhưng phía Pakistan khẳng định không có người thiệt mạng. Đáp lại, Pakistan cũng đã phát động đợt tấn công, bắn rơi 2 chiến đấu cơ của quốc gia láng giềng và bắt giữ một phi công. Bộ Ngoại giao Ấn Độ lập tức yêu cầu Islamabad trao trả viên phi công này. Hôm 27-2, các lực lượng trên bộ của hai bên cũng đã nã pháo vào nhau tại nhiều địa điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ấn Độ và Pakistan tiến hành các đợt không kích và đọ súng nhau trong 2 ngày.

Trước tình hình trên, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Chính phủ Ấn Độ và Pakistan thực hiện các biện pháp kiềm chế nhằm đảm bảo tình hình căng thẳng không trở nên tồi tệ hơn. Nhiều nước như Mỹ, Anh, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng hối thúc hai cường quốc hạt nhân giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp ngoại giao vì hành động quân sự không chỉ gây tổn hại cho hai nước mà còn cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trong phản ứng của mình, Nhà Trắng lên án cuộc xung đột và thúc giục “hai nước trên lập tức đưa các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng”. Lầu Năm Góc thì thông báo rằng Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan “đang tập trung vào việc giảm căng thẳng và hối thúc hai bên tránh có thêm hành động quân sự”. Dù vậy, Đại sứ Pakistan tại Mỹ Asad Majeed Khan cho rằng Islamabad muốn thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump thể hiện vai trò chủ động hơn trong việc hạ nhiệt cuộc khủng hoảng này. Theo ông Khan, việc Washington không lên án cuộc không kích của các máy bay tiêm kích Ấn Độ bên trong Pakistan “bị hiểu là hành động tán thành quan điểm của Ấn Độ”. Riêng Thủ tướng Pakistan Imran Khan kêu gọi các cuộc đàm phán với Ấn Độ và hy vọng hai bên có thể giảm căng thẳng.

Ấn Độ lâu nay cáo buộc Pakistan “dung túng” các nhóm phiến quân để tấn công nước này. Dù vậy, Islamabad khẳng định họ không liên quan đến vụ tấn công khủng bố của JeM hồi giữa tháng này và sẵn sàng giúp New Delhi điều tra. Được biết, Mỹ, Anh và Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liệt Masood Azhar- thủ lĩnh của tổ chức JeM- vào danh sách đen. Nếu đề xuất được thông qua, Azhar bị coi là “một phần tử khủng bố toàn cầu”, bị cấm vận vũ khí, đi lại trên toàn cầu và phong tỏa tài sản.

Ấn Độ được cho đang xây dựng hơn 14.000 boong-ke dọc theo đường biên giới với Pakistan ở bang Jammu và Kashmir để làm nơi trú ẩn cho người dân trước các cuộc tấn công bằng pháo cối thay vì phải sơ tán họ. Trong khi đó, giới chức ở vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát đã đóng cửa tất cả trường học trong khu vực và người dân ở những ngôi làng biên giới cũng được sơ tán. Hôm qua cũng là ngày thứ hai Pakistan đóng cửa không phận nước này, ảnh hưởng đến nhiều hãng hàng không quốc tế có đường bay qua đây.

THANH BÌNH (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết