26/04/2026 - 10:17

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông và khu tái định cư 

TP Cần Thơ đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B và dự án đường Vành đai I vào cuối năm nay. Song song đó, các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ tại Khu tái định cư (TĐC) Đông Phú 2, 3, 4 đang được tập trung xử lý nhằm tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Một đoạn đường Vành đai I  đã lên đá, công trình đang được tập trung tháo gỡ mặt bằng để kịp hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B (tại xã Đại Hải và xã An Lạc Thôn) có tổng chiều dài 4,96km (bề rộng nền đường 12m), xây dựng mới 8 cầu, 7 cống ngang đường và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến; tổng mức đầu tư 438 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ 2022-2026. Đến nay, kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án là 418 tỉ đồng, đã giải ngân 295 tỉ đồng (đạt 70,5%).

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B đang triển khai đồng loạt 3 gói thầu, tổng giá trị thực hiện đạt 187,68/303,41 tỉ đồng, đạt 61,86%. Trong đó, gói thầu số 08 (xây dựng các hạng mục phần tuyến, cầu Mang Cá 3, cầu Út Phèn, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến) ghi nhận tiến độ khả quan nhất khi đạt tỷ lệ 84,31% (tương đương 90,66 tỉ đồng); hiện đã hoàn thành cầu Út Phèn và láng nhựa được 1,96/4,073km đường, đồng thời đang tập trung thi công cầu Mang Cá 3... Tại gói thầu số 12 giá trị thực hiện đạt hơn 91,57 tỉ đồng (67,47%) với các hạng mục nút giao đã hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm; riêng phần cầu, các cầu Lầu Bà, Tư Phước và Kênh Tiểu đều đã hoàn thành lao lắp dầm, cầu Hai Cụ đang triển khai đóng cọc đại trà trụ. Riêng gói thầu số 16 mới đạt 9,04% giá trị (khoảng 5,43 tỉ đồng), nhà thầu hiện đã hoàn tất đóng cọc các trụ T1 và T2 của 2 hạng mục cầu Sao Sáo và cầu Xuân Hòa để chuẩn bị cho các bước thi công tiếp theo.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 932B hiện đã nhận bàn giao mặt bằng phần tuyến và các cầu Mang Cá 3, Út Phèn, Tư Phước, Kênh Tiểu, Hai Cụ. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay nằm ở các vị trí cầu then chốt: cầu Lầu Bà vẫn còn 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường dù đã bàn giao mặt bằng không liên tục từ tháng 10-2024; cầu Sao Sáo và Xuân Hòa vẫn còn lần lượt 2 và 8 hộ chưa di dời. Bên cạnh đó, việc chậm trễ di dời lưới điện trung hạ thế cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công 2 cây cầu này. Nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026 và giải ngân hết nguồn vốn trung ương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo xã An Lạc Thôn và Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng còn lại của dự án ngay trong tháng 4-2026, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công đồng loạt tại các vị trí còn lại.

Dự án đường Vành đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Phạm Hùng đến đường Trần Quốc Toản, TP Sóc Trăng cũ) dài 3,84km (rộng nền đường 26m) với tổng vốn đầu tư hơn 580,17 tỉ đồng, hiện giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 65,2% hợp đồng và giải ngân được hơn 308,04 tỉ đồng (tương đương 72,6% kế hoạch vốn). Tuy nhiên, tiến độ thực tế đang có sự chênh lệch giữa các gói thầu do rào cản về mặt bằng. Cụ thể, gói thầu số 9 đã thực hiện được 77,47% giá trị nhưng mới chỉ thi công 1,65km trong tổng số 1,84km (từ đường Phạm Hùng đến đường Tôn Đức Thắng) do vướng 190m chưa được bàn giao. Trong khi đó, gói thầu số 13 (thi công xây lắp đoạn đường Tôn Đức Thắng đến đường Trần Quốc Toản (từ km1+840 đến cuối tuyến)) mới đạt 56,6%  khối lượng (khoảng 62,43 tỉ đồng) với 600m mặt bằng còn tắc nghẽn (1,4km có mặt bằng thi công). Dự án này, có 182 trường hợp bị ảnh hưởng trên diện tích gần 33ha, nhưng đến nay vẫn còn 61 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với các khu TĐC, theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ, Khu TĐC Đông Phú 2 (diện tích 13,91ha, khoảng 588 nền, tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng) hiện đã đạt khoảng 53% khối lượng và dự kiến hoàn thành cuối tháng 6-2026 nếu có đủ mặt bằng sạch. Khu TĐC Đông Phú 3 (khoảng 16,5ha, khoảng 723 nền, vốn đầu tư 461 tỉ đồng), tiến độ đạt khoảng 17%, khối lượng thực hiện hơn 40,88 tỉ đồng. Khu TĐC Đông Phú 4 (khoảng 6,95ha, khoảng 277 nền, vốn đầu tư 176 tỉ đồng), ngày 20-3-2026 Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực VII đã bàn giao mặt bằng được 0,97ha, đơn vị thi công đang triển khai đắp đê bao, chuẩn bị san lấp mặt bằng phần diện tích 0,477/0,97ha.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Khu TĐC Đông Phú 2 với diện tích thu hồi 13,91ha, 76 hộ bị ảnh hưởng, đã phê duyệt phương án bồi thường 76 hộ, 60 hộ đã nhận tiền, 41 hộ đã bàn giao mặt bằng (diện tích 10,3ha). Khu TĐC Đông Phú 3 có 92 hộ bị ảnh hưởng, đã chi trả cho 70 hộ với số tiền 104,6 tỉ đồng, 25 hộ nhận tiền đã bàn giao mặt bằng (diện tích khoảng 5,7ha). Khu TĐC Đông Phú 4 đã chi trả được cho 15/32 hộ với số tiền 13,1 tỉ đồng, 2 hộ đã bàn giao mặt bằng (diện tích 0,97ha).

Kiểm tra tiến độ 2 dự án giao thông mới đây, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung giải phóng để bàn giao cho đơn vị thi công. Các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ với phương châm “có mặt bằng đến đâu thi công đến đó” nhằm sớm hoàn thành công trình. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai ngay nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện các dự án giao thông, nhất là trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và giá cả nhiên liệu, vật liệu gần đây tăng cao.

Đối với các khu TĐC, ông Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp xã Châu Thành xây dựng báo cáo, trong đó phân ra từng khu, xác định khó khăn, vướng mắc cụ thể từng trường hợp; phối hợp vận động người dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các khu TĐC; báo cáo tiến độ thực hiện hằng tháng cho UBND thành phố.

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết