17/02/2026 - 01:07

Thành phố mới, sức sống mới 

Trong bài phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy của hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang vào chiều 4-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Việc hợp nhất 3 địa phương thành TP Cần Thơ mới sẽ tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết chặt chẽ về không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy lợi thế theo quy mô và kết hợp thế mạnh của từng địa phương. Hợp nhất 3 địa phương sẽ mở rộng đáng kể không gian phát triển, tạo ra một thực thể kinh tế - hành chính có quy mô lớn hơn, hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long đi lên”.

Thật vậy, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng không chỉ liền kề về mặt địa lý, mà còn là một chỉnh thể thống nhất về lịch sử, văn hóa, phong tục, con người và lối sống, cùng tắm mình trong phù sa Cửu Long và cùng chia sẻ một nền văn hóa miệt vườn đậm đà nghĩa tình, tạo nên một bản sắc đặc trưng tiêu biểu cho vùng Tây Nam Bộ.

Cần Thơ là trung tâm đô thị vùng, nơi kết tinh của sự năng động, trí tuệ, là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mang dấu ấn của một đô thị giáo dục, một trung tâm tri thức với hệ thống trường đại học, bệnh viện và cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hậu Giang, là tỉnh trẻ, nhưng là một phần của vùng đất Cần Thơ xưa, nơi kết tinh bản lĩnh của những con người kiên cường, giàu nghị lực vươn lên trong khó khăn, không chỉ có thế mạnh về nông nghiệp và công nghiệp mà còn là vùng đất của tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm. Sóc Trăng lại là bức tranh sống động về sự đa dạng văn hóa, nơi 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống hòa thuận, tương hỗ lẫn nhau từ bao đời…

3 địa phương, 3 đặc điểm, nhưng như Tổng Bí thư đã khái quát “có chung một gốc rễ văn hóa sông nước: trọng nghĩa tình, yêu quê hương, sống chan hòa với thiên nhiên, yêu thương, gắn bó với cộng đồng. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, những con người nơi đây đã kiên cường trong đấu tranh, sáng tạo trong lao động, linh hoạt trong thích ứng để từng bước biến vùng đất trũng thấp, đầy thách thức, thành vùng đất trù phú, giàu tiềm năng và khát vọng”.

Có thể thấy, thành phố mới sau ngày hợp nhất 1-7-2025 như thêm sức sống mới. Từ giữa năm 2025, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm. Các phiên họp điều hành diễn ra thường xuyên, tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình sắp xếp, vận hành tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ổn định các hoạt động sản xuất – kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng nội địa... Không khí thi đua làm việc, lao động tại các trụ sở cơ quan nhà nước, các khu công nghiệp, công trường, trung tâm thương mại – dịch vụ cho thấy sự chuyển động tích cực của thành phố mới.

Tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt khá với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 ước đạt 7,23%, các khu vực đều có mức tăng tích cực so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị được đẩy nhanh tiến độ như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các tuyến đường tỉnh, các nút giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, dự án hạ tầng năng lượng… Thương mại - dịch vụ tăng trưởng tốt; sản xuất nông nghiệp ổn định, sản lượng lúa đạt gần 4,7 triệu tấn.

Thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nhiều nhiệm vụ, phần việc đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố” hoàn thành vượt tiến độ. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, chuyển đổi số và công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. An ninh – quốc phòng được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển…

Có thể nói, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương, huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy phát triển. 9/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn 6 chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có tốc độ tăng trưởng chung, sự mất cân đối giữa các ngành và tiến độ giải ngân đầu tư công chậm do vướng mắc bồi thường, tái định cư, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Lãnh đạo thành phố yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung khắc phục những hạn chế, xây dựng giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Năm 2026 là năm thứ hai cả nước bước vào thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - một cải cách quan trọng trong công tác quản trị quốc gia, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của chính quyền địa phương. Theo các nhà phân tích, đây không chỉ là sự đổi mới về tổ chức, mà còn là định hướng chiến lược nhằm đưa chính quyền gần dân hơn, sát thực tiễn hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Năm 2026 cũng là năm của những dấu mốc chính trị trọng đại, khẳng định tầm vóc và sức mạnh của chế độ ta. Đại hội XIV của Đảng là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, khích lệ toàn dân tộc hành động vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn ra những đại biểu thực sự xứng đáng, có đủ phẩm chất và năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với cả nước, thành phố mới đón chào xuân mới với niềm tin thắng lợi mới!

CẦN THƠ

Chia sẻ bài viết