17/02/2022 - 22:02

Thành công với trại nhân giống chó Pom 

Anh Khang cho chó Pom ăn.

Anh Khang cho chó Pom ăn.

Trại nhân giống chó Pomeranian Hoàng Khang (HK Poms) của anh Nguyễn Hoàng Khang, 35 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Tạo, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, hiện có vị thế và uy tín tại Việt Nam về quy mô, số lượng và chất lượng giống. Từ việc nuôi chó Pom để thỏa mãn niềm đam mê thú cưng, anh Hoàng Khang đã khởi nghiệp và làm giàu từ loài chó đáng yêu này.

Anh Nguyễn Hoàng Khang cho biết anh vốn có sở thích nuôi các loài thú cưng nên có nhập một số con chó Pom giống từ nước ngoài về nuôi. Giống chó nhỏ con, lanh lợi, mặt lúc nào cũng vui vẻ, đáng yêu khiến anh ngày càng yêu thích và gắn bó với chúng. Sau khi nhân giống thành công giống chó này, anh ngày càng tâm huyết và mở rộng quy mô nuôi. Năm 2018, anh Khang thành lập HK Poms và không ngừng mở rộng quy mô trại từ đó đến nay.

Tên đầy đủ của giống chó Pom là Pomeranian, là loài chó có hình dáng nhỏ nhắn, chiều cao trung bình chỉ từ 15cm đến 25cm, chó trưởng thành nặng lắm cũng không quá 4kg. Chính đặc tính về ngoại hình cùng với bản tính thông minh, trung thành, tình cảm, đã làm nên “sức hút” cho loài chó này. Ở Việt Nam, chó Pom còn được gọi là phốc sóc. Chó Pom có nguồn gốc từ Trung Âu, xuất hiện khoảng những năm của thế kỷ 19. Năm 1900, Câu lạc bộ chó kiểng Hoa Kỳ (AKC) chính thức công nhận Pom là một giống chó thuần chủng.

Hiện nay, HK Poms đang nuôi khoảng hơn 50 con chó Pom, đều đang ở độ tuổi trưởng thành. Anh Khang cho biết, do là giống chó thuần chủng nên việc nuôi dưỡng chó cần phải có lý lịch rõ ràng để thuận tiện trong quá trình vận chuyển, xuất bán và cũng để bảo đảm giá trị cho chó Pom. Chó giống của trại được anh Hoàng Khang nhập khẩu từ Thái Lan, Nga và một số nước châu Âu. Mỗi chú Pom ở trại đều có gia phả, giấy khai sinh hẳn hoi. Lúc cao điểm, trại nhân giống này nuôi đến khoảng 80 chú chó.

Theo anh Khang, mỗi năm, trại nhân giống xuất bán từ 80 đến 100 con chó cho khách hàng các tỉnh miền Bắc, miền Trung, TP Hồ Chí Minh và một số nước như Mỹ, Philippines… Chó con 2 tháng tuổi có giá bán khá cao, từ 30 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do trong giới nuôi chó kiểng, tiêu chí để xác định một chú chó Pom đẹp là có gia phả rõ ràng, bố mẹ đẹp, màu sắc đẹp, mõm ngắn…

Sau khoảng 1 năm đầu tự mày mò nghiên cứu và đi học tập kinh nghiệm, anh Khang đã làm chủ được kỹ thuật chăm sóc và nhân giống chó Pom. Theo anh, vấn đề tiên quyết ở khâu nhân giống là không được phối cận huyết, vừa giảm sút chất lượng chó giống và vi phạm điều cấm của Hiệp hội chó giống thế giới. Người nuôi cần biết cách quan sát, đánh giá xem chó mẹ và chó bố, mỗi con có những ưu điểm, khuyết điểm nào mà chọn “đối tác” cho phù hợp để “sửa lỗi” cho nhau, sinh ra những chú chó Pom giống hoàn hảo nhất. Mỗi năm, một chú chó Pom mẹ có thể sinh 2 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Về cách chăm sóc, do chó có bộ lông dày và dài nên rất dễ nóng nực, HK Poms nuôi 100% chó trong phòng máy lạnh, đảm bảo nhiệt độ từ 20 độ C đến 25 độ C. Thức ăn cho chó là thức ăn dạng viên nén, nhập khẩu từ nước ngoài. Mỗi tuần, chó cần được tắm và sấy ít nhất 1 lần.

Năm 2018, chó Pom của HK Poms vinh dự dẫn đầu bảng xếp hạng chó Pom đẹp nhất Việt Nam và tốp 10 trong bảng xếp hạng tất cả các giống chó đẹp ở Việt Nam tại Dog Show do Câu lạc bộ những người nuôi chó giống Đại Việt tổ chức. Theo đánh giá của giới nuôi chó giống, hiện HK Poms đang đứng số 1 Việt Nam về quy mô, số lượng nuôi chó Pom. Nhờ những thành tích này và quảng bá trên mạng xã hội, HK Poms ngày càng được nhiều người biết đến. “Chó Pom của trại được khách hàng trong nước và quốc tế quan tâm rất nhiều, có khi không đủ chó để bán”, anh Khang chia sẻ.

Với mô hình làm kinh tế mới lạ, anh Nguyễn Hoàng Khang có thu nhập cao và vẫn đang mở rộng quy mô trại nhân giống để đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết