27/03/2025 - 08:41

Thạnh An xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

Năm 2025, huyện Vĩnh Thạnh đăng ký xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Thạnh An. Với tinh thần trên, Thạnh An chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nâng chất các nội dung, hạng mục, công trình theo từng nhóm tiêu chí, quyết tâm “về đích” NTM kiểu mẫu đúng hẹn.

Mô hình canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải trên địa bàn xã Thạnh An. Ảnh: CTV

Nâng chất

Xã Thạnh An được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016 và đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2021. Phát huy kết quả đạt được, Thạnh An không ngừng nỗ lực giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao, hướng đến NTM kiểu mẫu. Theo ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Thạnh An, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập trung thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai thực hiện. Nhân dân tích cực đóng góp công sức, ngày công lao động, kể cả tiền mặt... góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện. Các mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cư dân nông thôn.

Riêng năm 2024, xã thực hiện xây mới 3 cây cầu, tổng chiều dài 90m, kinh phí 1,9 tỉ đồng (ngân sách nhà nước 950 triệu đồng, còn lại do nhân dân đóng góp). Hoàn thành nâng cấp 3km đường giao thông nông thôn với kinh phí 300 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Hiện nay, xã đang tiếp tục thi công mở rộng tuyến đường tỉnh 916 và tuyến đường Nam bờ kênh Ðòn Dông (đoạn từ kênh F đến kênh H) do huyện và thành phố hỗ trợ. Ðến nay, đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Ðường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 100%; đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, đạt 100%. Ðịnh kỳ hằng tháng, xã phối hợp với các giáo xứ trên địa bàn, người dân ở các ấp ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến kênh của xã. Ðến cuối năm 2024, số hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt tỷ lệ 99,95%; 100% hộ đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định; xã có 4/4 trường học đạt chuẩn theo quy định...

Nâng cao thu nhập cho người dân, xã tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển cánh đồng lớn, quy hoạch diện tích trồng lúa chất lượng cao. Cùng đó, quan tâm hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã và các tổ liên kết hợp tác sản xuất. Trên địa bàn xã có 3 hợp tác xã gồm: Hợp tác xã Tiến Thuận; Hợp tác xã Hiếu Bình và Hợp tác xã Thịnh Phát hoạt động hiệu quả. Xã phối hợp với các đoàn thể, Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm... hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 của xã đạt 72 triệu đồng/người/năm...

Hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu

Ðể hoàn thành các yêu cầu xã NTM kiểu mẫu theo quy định, Thạnh An đã rà soát các tiêu chí và xây dựng kế hoạch có phân công cụ thể đơn vị, cán bộ phụ trách thực hiện từng nội dung. Xã phấn đấu đến tháng 9-2025 hoàn thành các nội dung xã NTM kiểu mẫu.

Hiện nay, xã đang tập trung tuyên truyền nhân dân cùng chung tay xây dựng mô hình kiểu mẫu ấp “5 không”: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không tai nạn giao thông nghiêm trọng và không có cháy nổ nghiêm trọng. Ðối với 8 lĩnh vực theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, xã đạt 6 tiêu chí, còn 2 tiêu chí là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; cảnh quan môi trường. Theo đó, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần hoàn thành tiêu chí là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ðối với cảnh quan môi trường, ông Lê Văn Cường cho biết: Xã yêu cầu các ấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, phong trào thi đua giữa các ấp. Ðồng thời vận động nhân dân chỉnh trang cổng ngõ, tường rào để có cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn ấp, vận hành, duy tu, bảo quản sau khi nghiệm thu bàn giao. Ðồng thời đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước và các nội quy của ấp…

Bên cạnh phát huy nội lực, Thạnh An được thành phố và huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu. Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Trong năm 2025, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ xã Thạnh An đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như đường giao thông nông thôn, trung tâm văn hóa xã, nâng cấp các khu dân cư, thiết chế văn hóa… khoảng 150 tỉ đồng; trong đó cấp thành phố khoảng 90 tỉ đồng, còn lại cấp huyện. Hiện nay, các công trình đang được tập trung thực hiện, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân…

T. TRINH

 

Chia sẻ bài viết