25/09/2014 - 21:28

Tham vấn ý kiến công trình thủy điện Đôn Sa-hông trên dòng chính sông Mê Công

(CT)- Ngày 25-9, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo tham vấn về công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào trên dòng chính sông Mê Công. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan của khu vực ĐBSCL và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc các viện, trường trong và ngoài khu vực ĐBSCL đến dự.

Năm 2011, Lào tiến hành xây dựng đập thủy điện Xayaburi trên dòng chính sông Mê Công và hiện nay Lào đã ra thông báo quyết định xây dựng dự án thủy điện Đôn Sa-hông với công suất 260MW trên dòng chính sông Mê Công nằm ở phía Nam, thuộc khu vực đa dạng sinh học rất có giá trị của Lào cách biên giới Campuchia 1,5km. Cùng với những công trình hiện hữu, khi đập thủy điện này xây dựng sẽ gây thêm nhiều thách thức và biến vùng thượng lưu thành hồ chứa nước, vùng hạ lưu, đặc biệt khu vực ĐBSCL sẽ thiếu nước, chịu hiểm họa về môi trường, tác động biến đổi khí hậu và nước biển dâng... Đặc biệt, công trình này có tác động bất lợi tới tuyến di cư của cá trên dòng chính sông Mê Công. Theo đó Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội thảo nhằm cung cấp thông tin và chính sách liên quan tới phát triển trên dòng chính sông Mê Công, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các tác động của công trình thủy điện Đôn Sa-hông đến sông Mê Công cũng như ĐBSCL. Thông qua đó, tham vấn lấy ý kiến của các địa phương vùng ĐBSCL, các nhà khoa học về đề xuất nên hay không xây dựng công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào. Đa phần ý kiến các đại biểu quan ngại công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào gây tác động lớn đến tài nguyên trên dòng Mê Công, ảnh hưởng sinh thái thủy sinh và đường cá đi, chế độ dòng nước, phù sa… và cuộc sống người dân hạ nguồn, đặc biệt là ĐBSCL. Đồng thời, đề nghị Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong thời gian tới tổ chức nhiều hội thảo tham vấn, lấy ý kiến rộng rãi cộng đồng dân cư về xây dựng dự án thủy điện Đôn Sa-hông của Lào. Qua đó, tổng hợp ý kiến, thể hiện quan điểm của Việt Nam về dự án này gửi đến Ủy hội sông Mê Công quốc tế...

T. TRINH

Chia sẻ bài viết