08/12/2024 - 06:54

Tham vấn các bên liên quan phát triển bền vững khu vực hạ lưu sông Mekong 

(CT) - Trong 2 ngày 6 và 7-12-2024, Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (BĐKH) - DRAGON-Mekong, thuộc Trường Đại học Cần Thơ, phối hợp Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Đại học Southampton tổ chức cuộc họp tham vấn các bên liên quan ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Trên 200 đại biểu là đại diện các bộ, ngành có liên quan; chuyên gia quốc tế và đại diện thanh niên đến từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Vương quốc Anh; đơn vị chuyên môn thuộc các tỉnh, thành vùng ĐBSCL; thanh niên đến từ các dự án CoRe, Y-CoRe và kỹ năng khí hậu, cân bằng giới tính… tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Chuyên gia quốc tế về BĐKH phát biểu trực tuyến tại buổi tham vấn.

Theo Viện DRAGON-Mekong, các cộng đồng ở khu vực sông Mekong đang chịu ảnh hưởng của BĐKH, đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và ảnh hưởng đến sinh kế; ngoài ra, mực nước biển dâng cao dự kiến sẽ làm tăng độ mặn và lũ lụt, gây thiệt hại cho hầu hết các khu vực sản xuất ở hạ lưu sông Mekong. BĐKH là một trong những ưu tiên của Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh, Hội đồng Anh cũng như các viện nghiên cứu ở Anh và Việt Nam trong các hoạt động hợp tác thực tế, ứng phó BĐKH… Cuộc tham vấn các bên liên quan ở khu vực hạ lưu sông Mekong tập trung thảo luận những vấn đề phát triển bền vững trong khu vực, trong đó lấy thế hệ thanh niên làm trung tâm của toàn bộ hoạt động.

Tại cuộc họp tham vấn, các chuyên gia, đại biểu thảo luận chuyên đề về thách thức và cơ hội phát triển bền vững khu vực hạ lưu sông Mekong; định hướng hành động về BĐKH; giới thiệu các dự án sáng tạo từ thanh niên liên quan đến BĐKH; thảo luận nhóm với các chủ đề chính là sinh kế bền vững, an ninh nước, chuyển đổi năng lượng công bằng, bình đẳng giới trong thích ứng BĐKH; thảo luận nhóm, toàn thể và tổng hợp ý kiến từ các nhóm, chia sẻ chiến lược và hành động quan trọng trong ứng phó BĐKH… Các đại biểu còn tham quan Chợ nổi Cái Răng và trải nghiệm văn hóa sông nước, những công trình, dự án ứng phó BĐKH; tìm hiểu sáng kiến quản lý rác thải trên thuyền OceanCleanup; khám phá du lịch sinh thái cộng đồng tại Cồn Sơn; giới thiệu các dự án và sáng kiến ứng phó BĐKH do thanh niên đề xuất…

Kết thúc 2 ngày làm việc, Viện DRAGON-Mekong xây dựng báo cáo toàn diện với các khuyến nghị cụ thể về hoạt động và hợp tác giữa các bên liên quan từ khu vực hạ lưu sông Mekong và Vương quốc Anh, nhằm giải quyết các thách thức phát triển bền vững. Các hoạt động trên còn nhằm mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và hành động của thanh niên trong việc thích ứng với BĐKH tại ĐBSCL và khu vực hạ lưu sông Mekong thông qua các dự án CoRe, Y-CoRe và Climate Skills, tạo cơ hội trao đổi kiến thức giữa các bên liên quan từ Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam và Vương quốc Anh về các thách thức xuyên biên giới như giảm phát thải khí nhà kính, an ninh nước, sinh kế bền vững, bình đẳng giới; đồng thời, chương trình giới thiệu các sáng kiến cộng đồng, xây dựng quan hệ đối tác Anh - Mekong và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực...

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết